Nga: Dự thảo luật giảm nhẹ hình phạt hình sự

Thứ Năm, 13/08/2009, 15:40
Trong khuôn khổ nhân đạo, Bộ trưởng Tư pháp Nga đã chuẩn bị những dự thảo luật giảm nhẹ hình phạt hình sự.

Trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 28/7 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Nga Aleksandr Konobalov thông báo rằng, đối với hình phạt những tội nhẹ  cần phải sử dụng rộng rãi các hình thức thay thế giam trong tù bằng các hình thức khác như nộp phạt và cải tạo lao động.

Một số dạng ăn cắp và phạm tội trong sinh hoạt có thể bắt giam hành chính trong 2-3 tháng. Để thực hiện việc này cần phải thành lập ra các nhà giam giữ. Theo ông Konobalov điều đó cho phép tiết kiệm chi phí canh giữ đồng thời tránh được những hậu quả nghiêm trọng đối với tâm lý của phạm nhân.

Ông Konobalov cho rằng vấn đề tối quan trọng là cách ly những người phạm tội nhẹ và những ai không muốn sa vào môi trường tội phạm. Đối với họ cần tạo ra những điều kiệm giam giữ khác. Đó có thể là nhà cộng sinh và ban quân quản đặc biệt. Còn những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội thì cần phải giam giữ trong tù

Hoàng Thương (theo Thanh niên Moskva)
.
.