Nga sẽ đóng cửa 20 trường quân sự

Thứ Tư, 06/09/2006, 11:00
Theo giới chuyên môn, hiện Nga chỉ cần khoảng 60 trường quân sự là đủ đáp ứng nhu cầu của tình hình, do đó sẽ thừa ra khoảng 20 trường.
Đây là điều đang được Bộ trưởng Quốc phòng Nga cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết, giới quân sự Nga đã đưa ra 2 nguyên nhân chính để yêu cầu đóng cửa 20 ngôi trường kể trên. Thứ nhất, những trường này không đáp ứng được đòi hỏi cũng như yêu cầu của tình hình mới. Thứ hai, đây là một gánh nặng đối với ngân sách của Bộ Quốc phòng. Theo giới chuyên môn, hiện Nga chỉ cần khoảng 60 trường quân sự là đủ đáp ứng nhu cầu của tình hình, do đó sẽ thừa ra khoảng 20 trường. Được biết, Bộ Quốc phòng đang quản lý 78 trường (16 học viện khoa học, 4 trường đại học và 58 trường đào tạo các loại). Điều người ta quan tâm hiện nay là số người bị thải ra từ 20 trường kể trên sẽ đi về đâu
.
.