Nguy cơ khủng hoảng khí hậu toàn cầu

Chủ Nhật, 30/01/2005, 07:46

Trong vòng một thế kỷ nữa, nhiệt độ của trái đất sẽ tăng thêm 11oC, gây ra khủng hoảng khí hậu trên toàn thế giới. Báo cáo do Cơ quan Thay đổi khí hậu thế giới đưa ra ngày 27/1 cho biết.

Qua các tài liệu nghiên cứu và những con số thực tế, các nhà khoa học đã khẳng định, nồng độ carbon dioxide ở khí quyển đang ngày càng tăng và sẽ lên đến mức kỷ lục, nguy hại đến môi trường khí quyển sau 10 năm nữa.

Chỉ cần tăng thêm 20oC nữa thôi, cuộc sống của con người đã trở nên rất khó khăn và nếu nhiệt độ tăng hơn nữa thì khả năng huỷ diệt lại càng lớn. Vì thế, Cơ quan Thay đổi khí hậu thế giới đang kêu gọi các quốc gia cùng tham gia vào chương trình bảo vệ nhiệt độ trung bình của trái đất cũng như bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của các chuyên gia khí tượng thuỷ văn thế giới là đến năm 2100 chỉ để nhiệt độ của trái đất tăng dao động trong khoảng 1,5oC đến 5,5oC, mực nước biển tăng từ 9cm đến 88cm và đảm bảo nồng độ carbon dioxide không tăng quá 400ppm

Việt Thanh (Theo BBC)
.
.