Nhật Bản: Nâng cấp lực lượng không quân

Thứ Ba, 24/04/2007, 13:15
Theo tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma, lực lượng không quân nước này đang cố gắng thuyết phục Mỹ bán một số máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình trước rada sau khi Mỹ xóa bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với mặt hàng chiến lược này.

Theo kế hoạch, số máy bay F-4EJ của Nhật Bản sẽ bị thanh loại vào tháng 4/2008, thay thế là loại F-15FX và máy bay hiện đại F-22A, có biệt danh Raptor (đang thỏa thuận để mua của Mỹ).

Dự kiến Nhật sẽ mua 7 chiếc F-22A trong vòng từ nay đến tháng 3/2010 với tổng kinh phí khoảng 8,4 tỷ USD

.
.