Những đại gia trong làng công nghiệp vũ khí thế giới

Chủ Nhật, 31/07/2005, 08:27

Tờ Defense News vừa công bố danh sách 100 đại gia trong làng công nghiệp vũ khí thế giới tính theo thu nhập năm 2004. Hoa Kỳ có tới 45 công ty trong danh sách này. Tiếp theo là Anh (10), Nga (7), Nhật (7), Pháp (6), Đức (4) và Israel (3).

Ngoài ra, trong top -100 còn có cả công ty của Australia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Italia và Thụy Điển, mỗi nước có hai công ty. Những quốc gia sau mỗi nước có một công ty trong top-100: Brazil, Hà Lan, Na Uy, Canada, Thụy Sĩ, Phần Lan, Singapore và Hàn Quốc.

5 công ty hàng đầu trong làng công nghiệp vũ khí thế giới vẫn được giữ y nguyên như trước đây một năm.

Vị trí thứ nhất năm nay vẫn thuộc về hãng Lockheed Martin của Mỹ. Hãng này năm 2004 đã thu được 34 tỷ USD nhờ thực hiện các hợp đồng quân sự (chiếm 95,8% tổng số các hợp đồng của Lockheed Martin).

Đứng thứ hai cũng là một hãng của Mỹ: Boeing! Năm 2004 Boeing thu được 30,4 tỷ USD nhờ các hợp đồng quân sự (chiếm 58,1% tổng số hợp đồng đã thực hiện ở hãng này).

Đứng thứ ba lại là một hãng khác của Mỹ: Northhop Grumman (22,1 tỷ USD, 74%).

Hãng BAE Systems của Anh vẫn giữ được vị trí thứ tư như trong top-100 năm ngoái (20,3 tỷ USD, 80%).

Hãng Raytheon của Mỹ lại được xếp ở vị trí thứ 5 với thu nhập ở mức 18,8 tỷ USD (92,7%).

Tổng thu nhập của nhóm 5 đại gia trên chiếm tới 40% toàn bộ số tiền mà 100 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới kiếm được năm 2004 nhờ các hợp đồng quân sự

Hương Thủy
.
.