Nữ du khách đầu tiên trên thế giới đã bay vào vũ trụ

Thứ Ba, 19/09/2006, 13:30
Tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur của Kazakhstan, tàu vũ trụ Soyuz mang số hiệu Soyuz TMA-9 của Nga đã phóng thành công lên quỹ đạo hồi 8h30' ngày 18/9 (giờ địa phương) mang theo nữ du khách đầu tiên trên thế giới Anousheh Ansari lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Bay cùng với Anousheh Ansari còn có phi hành gia người Nga Mikhail Tyurin và phi hành gia người Mỹ Michael Lopez-Alegria.

Được biết, hai nhà du hành Nga và Mỹ sẽ thay thế cho hai người đã làm việc trên đó từ tháng 4/2006 là Pavel Vinogradov, người Nga và Jeffrey Williams, người Mỹ.

Theo giới truyền thông, bà Anousheh Ansari, 40 tuổi là người Mỹ gốc Iran sẽ cùng tham gia các cuộc thử nghiệm về máu và cơ cho cơ quan vũ trụ châu Âu trong suốt thời gian sống trên ISS.

Để có chuyến du lịch độc đáo này, ngoài việc tập luyện theo chế độ riêng, bà Anousheh Ansari còn phải chi 29 USD cho mỗi một giây sống trên ISS

.
.