Shevchenko nhận quả bóng vàng châu Âu 2004

Thứ Ba, 14/12/2004, 19:07

Ngày 13/12, Andrey Shevchenko, cầu thủ người Ukraina, đã được tạp chí France Football trao danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004. Shevchenko đạt 175 điểm, vượt lên trước cầu thủ người Bồ Đào Nha, Deco 36 điểm và vượt qua Ronaldinho 42 điểm.

Cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trên sân cỏ châu Âu do tạp chí France Football  chủ trì có sự tham gia của các bình luận viên thể thao từ 52 quốc gia. Danh hiệu Quả  bóng vàng được lập nên từ năm 1956.

Shevchenko đã trở thành cầu thủ thứ tư của không gian Xôviết cũ và là người Ukraina thứ ba được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của "thế giới cũ". Anh thi đấu trong đội hình CLB Dinamo Kiev từ năm 1994 tới năm 1999 rồi chuyển sang CLB AC Milan của Italia. Trong đội hình AC Milan, Shevchenko đã ghi 136 bàn thắng, trong đó có 102 bàn là ở giải vô địch Italia. Hiện nay, Shevchenko còn là một trong ba ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 do FIFA trao tặng

Minh Tuyết
.
.