Somalia: Nhóm bắt cóc tàu Dongwon 628 chưa đồng ý về điều kiện trả tự do cho con tin

Thứ Năm, 04/05/2006, 10:30

Cuộc đàm phán giải phóng các thủy thủ trên tàu đánh cá Dongwon 628 của Hàn Quốc, trong đó có 5 thủy thủ Việt Nam, bị hải tặc bắt giữ tại Somalia đầu tháng 4, có thể tiếp tục phải kéo dài do nhóm bắt cóc chưa đồng ý về điều kiện trả tự do cho con tin

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/5 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc và Công ty Thủy sản Dongwon, chủ sở hữu tàu Dongwon 628, đang thông qua Chính phủ quá độ Somalia và nhiều kênh khác để đàm phán với nhóm bắt giữ. Tất cả thủy thủ trên tàu đều khỏe mạnh, không bị nguy hiểm. Tuy nhiên, việc giải phóng con tin cần có thời gian vì ngoài vấn đề tiền bồi thường, nội bộ nhóm vũ trang Somalia cũng chưa thống nhất về điều kiện trả tự do cho con tin.

Đến nay, Công ty Thủy sản Dongwon vẫn chưa biết chính xác số tiền nhóm bắt cóc đưa ra để đổi lấy tự do cho các con tin. Ngoài ra, nhóm bắt cóc cũng không thừa nhận giấy phép đánh bắt hải sản của Chính phủ lâm thời Somalia cấp cho Công ty Dongwon

P.V
.
.