Sự nuối tiếc của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan

Thứ Năm, 23/11/2006, 10:00
Phát biểu tại buổi chia tay với các nhân viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, người sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/12 đã đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó bày tỏ sự nuối tiếc đối với cuộc chiến tranh Iraq.

Ông Kofi Annan cho biết, điều lấy làm tiếc nhất trong 10 năm làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc của mình là đã không thể ngăn cản được cuộc chiến tranh Iraq. Ông Kofi Annan tin rằng, cuộc chiến tranh Iraq có thể tránh khỏi nếu các thanh sát viên vũ khí Liên hợp quốc có thêm thời gian để hoàn tất công việc của mình. Ông Kofi Annan tuyên bố, không ủng hộ tiến hành cuộc chiến tranh Iraq, song đến nay chỉ còn biết chấp nhận hậu quả của nó, đó là phải mất thêm nhiều thời gian và nhân lực để tái thiết nước này

.
.