Tái hiện chân dung xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi

Thứ Sáu, 19/11/2004, 19:19

Trên cơ sở một xác ướp tên là Cléo, các chuyên gia nhân trắc học người Pháp đã sử dụng công nghệ chụp CT để tạo ra mô hình kỹ thuật số của bộ xương và chiếc sọ một phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu Ai Cập cách đây 2.000 năm.

Từ đó, các họa sĩ sẽ tái tạo khuôn mặt hoàn chỉnh của một người phụ nữ, cho phép các chuyên gia chiêm ngưỡng cô ta trong dáng vóc hệt như 2.000 năm trước đây. Bước tiếp sau đó là tạo ra một xác ướp ảo, cho phép mọi người nghiên cứu và tìm hiểu về thuật ướp xác thời cổ đại.

Cách đây 2 năm, người ta cũng đã chụp X-quang xác ướp này và đưa ra nhận định: Cléo chết khi ngoài 30 tuổi. Xác ướp được bán cho một nhà sưu tập ở Canada vào đầu thế kỷ XIX. Đến thập niên 40 của thế kỷ đó, Cleo được đưa vào viện bảo tàng

Giang Khuê (theo Géo)
.
.