Tanzania: Tổng thống cũng xét nghiệm HIV

Thứ Tư, 18/07/2007, 12:00
Tổng thống Jakaya Mrisho Kikwete (sinh ngày 7/10/1950) cùng phu nhân vừa tình nguyện tham gia xét nghiệm HIV trong chiến dịch mới phòng chống AIDS tại quốc gia này.

Bộ trưởng Y tế David Mwakyusa hy vọng chiến dịch kể trên sẽ giúp phát hiện sớm những ca nhiễm HIV và giúp họ điều trị qua việc cấp phát miễn phí thuốc chữa bệnh.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hiện Tanzania có khoảng 1,5 triệu người đang sống chung với HIV/AIDS nhưng chỉ có 15% số này tự nguyện xét nghiệm.

Tổng thống Jakaya Mrisho Kikwete cho rằng, chiến dịch phòng chống AIDS là nhằm nâng cao nhận thức của người dân và mọi người không nên xa lánh, kỳ thị đối với bệnh nhân nhiễm căn bệnh nan y

P.A.
.
.