Tàu chiến tàng hình

Chủ Nhật, 19/12/2004, 07:32
Kết quả là đang lên Dự án tàu tàng hình khu trục DDx đang được Công ty Northrop Grumman Ship Systems thực hiện với trị giá hợp đồng lên tới 2,8 triệu USD. Dự tính sẽ đi vào hoạt động trong năm 2011.

Người phát ngôn của Northrop Grumman cho biết: "DDx sẽ có tính cách mạng. DDx sẽ tiết kiệm cho Hải quân Mỹ một khoản tiền lớn do số thủy thủ sẽ ít hơn 200 người so với loại tàu Arleigh Burke hiện nay. Tàu khu trục DDx sẽ được lắp đặt tên lửa định hướng".

DDx dài 208m với trọng lượng rẽ nước 14.000 tấn, có thể đạt tới tốc độ 30 hải lý/giờ, thân tàu làm bằng thép. Trong cuộc chiến tranh tại Iraq năm ngoái, Hải quân Mỹ đã phải bắn tên lửa Tomahawks (trị giá 1 triệu USD mỗi quả) vì không tiến sát được mục tiêu. Nhưng với DDx, quân đội Mỹ sẽ tốn ít tiền hơn vì tên lửa được bắn ra ở tầm gần

Q.H (theo Military)
.
.