Thái Lan: Thắt chặt an ninh cho Hội nghị của LHQ về chống tội phạm lần thứ XI

Thứ Hai, 18/04/2005, 06:31

Ngày 17/4, hơn 8.000 cảnh sát Thái Lan đã triển khai tuần tra trên khắp các tuyến đường dẫn tới thủ đô Bangkok. 41 đơn vị K-9 thuộc lực lượng cảnh sát vùng biên có trang bị vũ khí hiện đại cùng chó nghiệp vụ tuần tra ở những khu vực biên giới trọng điểm. Quân đội cũng vào cuộc với sự trợ giúp về thông tin chống khủng bố từ các cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Thamarak Isarangura cho biết, Trung tâm điều khiển an ninh của Hội nghị LHQ về chống tội phạm được đặt tại trụ sở cũ của Bộ Tư lệnh ở Suan Ruenruedee và do Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo. Lần này, các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự không chỉ được thực hiện theo như kế hoạch bảo vệ an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok năm 2003, mà còn có thêm nhiều biện pháp an ninh hiện đại, trong đó cảnh sát Thái Lan tăng cường an ninh cả những khu vực dễ bị tấn công khủng bố như nhà máy sản xuất dầu, lọc dầu, nhà máy điện…

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Winai Phatthiyakul cho biết, tất cả lãnh đạo an ninh ở các địa phương đều có kế hoạch an ninh riêng cho vùng của mình quản lý và hàng ngày gửi báo cáo tới Trung tâm an ninh trước 10h sáng. Riêng ở thủ đô Bangkok, cảnh sát chia ra làm 9 khu vực kiểm tra và triển khai lực lượng tại nơi tổ chức Hội nghị cũng như 15 khách sạn mà các đoàn đại biểu nghỉ ngơi. 4 đơn vị cảnh sát khác mặc thường phục trà trộn trong các đám đông để ngăn chặn những vụ bạo lực có thể xảy ra. Mỗi một khách VIP sẽ được cung cấp một chiếc xe ôtô chống đạn, một đoàn xe hộ tống gồm 28 xe ôtô và môtô.

Cảnh sát Bangkok còn bố trí khoảng 50 tay lái xe môtô liên tục túc trực với nhiệm vụ dẫn đường cho các xe VIP đi qua. Đội ngũ giám sát có 264 đội, làm việc tại các toà nhà cao tầng nhất ở Bangkok. 4 đội thuộc lực lượng phản ứng nhanh và 6 đội cảnh sát cơ giới, 4 đội SWAT (mỗi đội gồm 20 thành viên), 41 trung đội chiến đấu… luôn được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu. Đối phó với những cuộc biểu tình, lực lượng cảnh sát đã giao nhiệm vụ cho 14 đồn cảnh sát chống bạo loạn, mỗi đồn có khoảng 150 cảnh sát nam, chưa kể đến số cảnh sát nữ. 58 chốt kiểm tra cũng đã được thiết lập quanh thủ đô để thắt chặt an ninh.

Hội nghị LHQ về chống tội phạm lần thứ XI diễn ra trong vòng 8 ngày, từ ngày 18 đến 25-4. Chủ đề chính của Hội nghị lần này là vạch ra các chiến lược mới nhằm phòng, chống các loại tội phạm trên thế giới như: biện pháp hữu hiệu chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác quốc tế chống khủng bố; chống tham nhũng; chống tội phạm kinh tế…

Tại Hội nghị lần này, đại biểu các nước sẽ cùng ký kết Hiệp định LHQ về chống tham nhũng, Hiệp định chống tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Nghị định thư về phòng, chống, ngăn ngừa và trừng phạt các hoạt động buôn bán người trái phép, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em… Được biết, Hội nghị LHQ về chống tội phạm (5 năm một lần) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1955 tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham gia của 500 đại biểu đến từ 61 quốc gia. Hội nghị lần thứ 10 tổ chức năm 2000 tại Vienna (Áo)  với sự góp mặt của 137 quan chức chính phủ và 2.000 đại biểu

Huyền Chi
.
.