Thu hẹp lệnh trừng phạt đối với Iran

Thứ Tư, 13/12/2006, 09:30
Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov trước giới truyền thông, theo đó nội dung cấm vận mậu dịch trong bản dự thảo sửa đổi mà Anh, Pháp và Đức vừa đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được thu hẹp.

Điều quan trọng hơn là bản dự thảo này không đề cập đến nhà máy điện hạt nhân mà Nga đang giúp Iran xây dựng. Nhà máy điện này hoàn toàn phù hợp với quy định của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và công trình này sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì bởi bản dự thảo nghị quyết cấm vận chống Iran. Nga hoan nghênh trước động thái kể trên của Anh, Pháp và Đức bởi bản dự thảo này đã được sửa đổi theo yêu cầu của Nga với mục đích khuyến khích Iran trở lại bàn đàm phán

H.L (Theo BBC, THX)
.
.