Thủ tướng Canada thị sát Bắc Cực

Thứ Sáu, 10/08/2007, 13:15
Một tuần sau khi Nga tuyên bố cắm quốc kỳ ở dưới đáy biển Bắc Cực, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã quyết định lên tàu tới vùng đất lạnh nhất Trái đất này để thị sát.

Theo lịch trình, ông Stephen Harper sẽ có 3 ngày tham quan địa thế của vùng biển Bắc Cực. Cùng đi với ông còn có một nhóm nhà khoa học, nhà thăm dò địa chất để tìm ra địa điểm thích hợp cho Canada xây dựng trạm quân sự đầu tiên ở đây.

Trong lúc này, Nga tuyên bố đến tháng 11 sẽ cử một đơn vị phụ trách tới Bắc Cực để quản lý phần biển đã được cắm cờ. 3 quốc gia khác là Mỹ, Đan Mach và Na Uy cũng rất sốt ruột trước động thái này.

Mỹ đã cử hai tàu phá băng trên đường tới Bắc Cực, còn Đan Mạch và Na Uy thì đang cố tìm các bằng chứng mới để khẳng định chủ quyền của mình trên vùng biển gây nhiều tranh cãi

A.T.
.
.