Tổng Thư ký LHQ phát biểu trước khi rời nhiệm sở

Thứ Tư, 13/12/2006, 09:00
Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan kêu gọi các nước đoàn kết và giải quyết các bất đồng bằng đàm phán ngoại giao thay cho đối đầu, đồng thời tiếp tục phản đối cuộc chiến Iraq.

Ông Kofi Annan cũng thúc giục Mỹ tôn trọng nhân quyền trong cuộc chiến chống khủng bố và kêu gọi Liên hợp quốc chứng tỏ vai trò lãnh đạo của mình trong cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh, nhân quyền và luật pháp là những điều cần thiết nhất để có thể đảm bảo an ninh và thịnh vượng trên toàn cầu

T.G (Tổng hợp)
.
.