Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cho cuộc chiến bảo vệ không gian mạng

Thứ Năm, 26/02/2015, 12:45
Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh hành chính chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các công ty nước này cũng như của thế giới về nguy cơ an ninh mạng, đồng thời kêu gọi các hãng công nghệ trở thành đồng minh chính phủ trong cuộc chiến bảo vệ không gian mạng, theo đó đề nghị thành lập các tổ chức phân tích và chia sẻ thông tin (ISAOs) hoạt động theo phương thức có lợi nhuận và phi lợi nhuận để cải thiện sự hợp tác trong bảo vệ an ninh mạng.

Ông Obama đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ cấp kinh phí cho việc thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để xây dựng một bộ tiêu chuẩn chung cho ISAOs nhằm giúp cho các thực thể này nhanh chóng triển khai các chính sách bảo vệ an ninh mạng.

Theo các chuyên gia, đây là biện pháp thứ hai được Tổng thống Obama công bố liên quan tới việc bảo đảm an ninh mạng. Vào ngày 10/2, ông Obama cũng đã quyết định thành lập một trung tâm bảo đảm an ninh mạng gọi là "Trung tâm Phối hợp tình báo chống các mối đe dọa trên mạng" (The Cyber Threat Intelligence Integration Center-CTIIC).

Được biết, trong Thông điệp liên bang năm 2015 và chiến lược an ninh quốc gia, Tổng thống Obama xác định: Bảo đảm an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Sắc lệnh mới nói rõ các tổ chức có liên hệ mật thiết với an ninh toàn cầu sẽ đóng vai trò tối quan trọng trong hệ thống an ninh mạng trên toàn nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra sắc lệnh hành chính chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các công ty nước này về nguy cơ an ninh mạng.

Cùng ngày 13/2/2015, trong Hội nghị An ninh mạng tổ chức tại Trường đại học Stanford nằm ở giữa trung tâm công nghệ Silicon ở bang California, ông Obama khẳng định rằng bảo vệ không gian mạng phải là một sứ mệnh chung. Ông Obama cũng cho biết, phần lớn hệ thống máy tính và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ đang hoạt động trong khu vực tư nhân, trong khi chính phủ lại thường xuyên có được thông tin sớm nhất về các mối đe dọa.

Vì vậy hai bên cần hợp tác để thực thi nhiệm vụ này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các lo ngại ngày càng gia tăng liên quan đến vấn đề an ninh mạng sau nhiều vụ xâm nhập và đánh cắp thông tin lớn hồi năm 2014 và các năm trước đó.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng báo chí Điện Kremlin thông báo: Tin tặc đã đánh sập trang web của Tổng thống Nga Vladimir Putin và trang web của Ngân hàng Trung ương Nga vài lần vào ngày 17/2 vừa qua. Phát ngôn viên Điện Kremlin xác nhận: "Đã xảy ra một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của Điện Kremlin", tuy nhiên, người phát ngôn trên không cho biết ai đứng đằng sau vụ tấn công mạng này.

Tường Uyên (tổng hợp)
.
.