Tổng thống Nga V. Putin yêu cầu giám sát chặt mạng lưới tình báo nước ngoài

Thứ Tư, 04/05/2005, 07:31

Tổng thống Nga Putin vừa tổ chức một cuộc họp gồm các thành viên trong Ban cố vấn cấp cao tại điện Kremly, yêu cầu Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) cần tập trung vào mục tiêu cô lập và vô hiệu hóa các mạng lưới tình báo nước ngoài đang làm việc tại nước này.

Ông Putin cũng cho rằng, đây là việc làm cấp bách mà cơ quan FSB phải hợp lực giải quyết trong những năm tới. Cô lập và vô hiệu hóa mạng lưới tình báo nước ngoài ở Nga nhằm mục đích phát triển kinh tế và làm ổn định hệ thống chính trị trong nước trước âm mưu tấn công của các nước thù địch cũng như các mạng lưới khủng bố hay tổ chức tội phạm của nước ngoài.

Từ nhiều năm nay, Nga là nơi thu hút nhiều mạng lưới tình báo của châu Âu và Mỹ tới hoạt động. Để đạt được điều trên, Chính phủ Nga cũng hứa trợ cấp tài chính và tăng cường trang thiết bị hiện đại cho các cơ quan tình báo của nước này

Văn Hùng (theo Moscow Times)
.
.