Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình Công an viên nghèo

Thứ Năm, 14/01/2010, 15:45
Sáng 8/1/2010 tại ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác XHTT Báo CAND &â Chuyên đề ANTG, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông bà Nguyễn Văn Phong.

Ông Phong là công an viên của xã, gia đình ông không có ruộng đất, vợ quanh năm đi làm thuê, con luôn đau ốm, nhà tranh vách đất dựng tạm trên phần đất ruộng của anh rể ông.

Trong buổi lễ bàn giao ông Quách Văn Tiên, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thạnh cho biết: Xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Tây Ninh. Cả xã có 1.195 hộ với 4.795 nhân khẩu, trong đó có 160 hộ nghèo (nhà tranh vách đất, không có ruộng đất canh tác). Xã có chung 5km đường biên với xã Tha Na Tha Nuông, huyện Rum Đua, tỉnh Soài Riêng, Campuchia. Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979 cả xã có 15 liệt sĩ, gần 200 người dân vô tội bị bọn Pônpốt nửa đêm tràn qua sát hại, nhiều hộ  bị giết hại cả nhà. Tình hình biên giới hiện nay là ổn định. Nhân dân vùng biên qua lại sinh hoạt, làm ăn thuận lợi, đoàn kết.

Căn nhà xây mới cho gia đình ông Phong rộng 50m2, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch Ciramic. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 18 triệu đồng: Báo CAND và Công ty TNHH gas Hồng Mộc ủng hộ 15 triệu đồng, Cty TNHH Việt Nam - Thạch Anh (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ủng hộ 50m2 gạch Ciramic lát nền nhà trị giá 3 triệu đồng. Trong buổi lễ bàn giao, Báo CAND & Chuyên đề ANTG tặng thêm cho gia đình một phần quà trị giá 500.000 đồng

P.V.C.
.
.