Trung Quốc: Dùng trò chơi điện tử để chống quan tham

Thứ Hai, 06/08/2007, 08:30
Trò chơi điện tử trực tuyến mới mang tên "Những chiến binh liêm khiết" ở Trung Quốc cho phép người chơi có thể tiêu diệt các quan tham.

Tuy mới ra mắt cách đây 8 ngày song đến nay "Những chiến binh liêm khiết" đã thu hút được hơn 100.000 lượt người chơi.

Để được thăng hạng trong trò chơi này, người chơi cần phải tiêu diệt nhiều quan tham. Tuy nhiên, trước khi đứng ra phát hiện quan tham để trừng phạt, người chơi còn phải tham gia một lớp đào tạo chống tham nhũng. Xây dựng dựa vào những tích chống quan tham ghi lại trong sử sách Trung Quốc, trò chơi này được coi là hoạt động ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng mới mà chính quyền Bắc Kinh vừa phát động.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chống tham nhũng qua trò chơi điện tử là một biện pháp hay để nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trẻ.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có nhiều phát biểu về việc sẽ tăng các án kỷ luật với những quan tham bị phát hiện. Theo tin từ Tân Hoa xã ngày 3/8, trong tháng 6, 1.790 quan chức Trung Quốc thú nhận là đã tham nhũng 77,89 triệu NDT  (tương đương 10,2 triệu USD)

Chu Nguyễn
.
.