Tư liệu cá nhân của Che Guevara được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Thứ Ba, 20/08/2013, 16:15

Trong cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm cuộc khởi nghĩa Moncada lịch sử (26/7/1953-26/7/2013), góp phần đưa đến thắng lợi của cách mạng Cuba và sự ra đời nhà nước XHCN đầu tiên ở Tây bán cầu, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tại châu Mỹ đã công bố quyết định do Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova ký, chính thức công nhận những tư liệu cá nhân của nhà cách mạng người Argentina Che Guevara (1928-1967) là di sản văn hóa của toàn thể nhân loại.

Kho tư liệu của nhà cách mạng quốc tế vô sản kiệt xuất Che Guevara bao gồm 431 bản thảo viết tay, tài liệu, tranh ảnh từ thời niên thiếu đến giai đoạn cuối đời khi sang tham gia đấu tranh du kích ở Bolivia.

Nổi bật trong số này là cuốn nhật ký về chuyến đi xuyên Nam Mỹ vào năm 1952 cùng với người bạn thân Alberto Granado (1922-2011), từng được nhà biên kịch nổi tiếng người Pueto Rico Jose Rivera chuyển thể kịch bản cho bộ phim “The Motorcycle Diaries” (Nhật ký chuyến chu du bằng xe máy) của đạo diễn trứ danh người Brazil Walter Salles, một sản phẩm hợp tác quốc tế giữa các nhà sản xuất điện ảnh Argentina, Mỹ, Đức, Anh, Chile, Peru và Pháp phát hành năm 2004.

Ngoài ra là các tài liệu ghi chép về sự tham gia của Che Guevara trong cuộc đấu tranh giành chính quyền ở Cuba, hay những kinh nghiệm của ông khi làm nghĩa vụ quốc tế vô sản tại châu Phi...

Số tư liệu cá nhân của Che Guevara còn bao gồm cả 56 tài liệu vừa được bổ sung bởi Chính phủ Bolivia, nơi ông bị chính thể độc tài quân sự của Tổng thống Bolivia Rene Ortuno bắt rồi hèn hạ thủ tiêu vào đầu tháng 10/1967.

Được biết, tham dự cuộc mít tinh được tổ chức ở pháo đài cổ kính San Carlos de La Cabana xây từ thế kỷ XVIII, án ngữ lối vào hải cảng La Habana, còn có sự hiện diện của bà quả phụ Aleida March, cũng như con gái cả của Che là bác sĩ Aleida Guevara đang công tác tại Bệnh viện nhi William Soler ở thủ đô La Habana, đồng thời là tác giả của đầu sách Anh ngữ bán rất chạy có tựa đề “Chavez, Venezuela and the New Latin America” (Cố Tổng thống Chavez, đất nước Venezuela và châu Mỹ Latinh mới) nói về phong trào cách mạng sục sôi ở lục địa Nam Mỹ

Trần Hồng (theo Prensa Latina)
.
.