Tuyên bố gây sốc của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Thứ Hai, 02/07/2007, 10:41
Dư luận Nhật Bản đang bàn tán xôn xao sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma đưa ra tuyên bố (30/6), theo đó việc Mỹ ném hai quả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki là chuyện không thể tránh khỏi nhằm chấm dứt đại chiến thế giới lần thứ 2.

Theo ông Fumio Kyuma, 2 quả bom kể trên có thể khiến Tokyo đầu hàng, nhưng đã ngăn Liên Xô tuyên chiến với Nhật.

Phát biểu của ông Fumio Kyuma khiến nhiều người sống sót sau thảm họa bom hạt nhân tức giận.

Thủ tướng Shinzo Abe đã lập tức tìm cách trấn an dư luận và cho biết, bình luận kể trên không ảnh hưởng tới vai trò quan trọng của Tokyo trong quá trình theo đuổi giải trừ vũ khí hạt nhân.

Được biết, lãnh đạo Nhật Bản hiếm khi bình luận về vụ thả bom nguyên tử vì lo ngại ảnh hưởng tới mối quan hệ với Mỹ

P.A.
.
.