Ukraina: Mâu thuẫn giữa chính phủ và quốc hội

Thứ Năm, 14/07/2005, 21:51

Sắp sửa tới cuộc bầu cử Quốc hội Ukraina, thế nhưng trong quan hệ giữa chính quyền lập pháp và hành pháp ở nước này lại không mấy êm thấm, thậm chí còn nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt.

Bà Thủ tướng Yulia Timoshenko đã ám chỉ các nghị sĩ Quốc hội cố tình đưa ra những nghị quyết làm tổn hại tới địa vị của đất nước và thanh danh của bà. Nhiều tin đồn đại rằng, bà có thể sẽ đứng về phe đối lập, nghĩa là liên minh với phe cựu Tổng thống Leonid Kuchma trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraina, ông Vladimir Litvin ngày 14/6 đã khuyên nội các Chính phủ rút lại tuyên bố mà trong đó lên án Quốc hội  đã có những quyết định phá hoại ngầm. Ông khuyên Chính phủ nên tìm ở chính mình sức mạnh và lòng dũng cảm để giải hóa những tuyên bố đại loại như vậy và khắc phục những mâu thuẫn xuất hiện giữa các nhánh chính quyền

P.V
.
.