Về cuộc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Libanon R.Hariri

Thứ Tư, 20/12/2006, 11:00
Theo TTXVN tại New York, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/12, Chủ tịch Ủy ban Điều tra độc lập quốc tế (IIIC) Serge Brammertz cho rằng, cuộc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri đang bước vào giai đoạn "nhạy cảm và phức tạp" mang tính quyết định.

Trong bối cảnh đó, cần phải tạo ra một môi trường an toàn cho các nhân chứng cũng như nhân viên của IIIC nhằm đảm bảo độ tin cậy của quá trình điều tra trong thời gian tới. Trong báo cáo dày 22 trang trình bày tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, ông Brammertz cho rằng, IIIC cần tiến hành khoảng 50 cuộc thẩm vấn mới, đồng thời thu thập thêm bằng chứng trước khi mở phiên tòa xét xử thủ phạm gây ra vụ ám sát trên, đồng thời cần phải làm rõ mối liên hệ giữa vụ ám sát ông Hariri với 14 vụ đánh bom và ám sát ở Lebanon kể từ tháng 10/2004

.
.