Vinh dự đặc biệt dành cho "Sứ giả của lòng nhân ái"

Thứ Hai, 07/07/2008, 11:00
Sáng 18/6 vừa qua, tại Long Thành, Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Đồng Nai).

Tới dự lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Đại diện một số Bộ, ngành ở Trung ương; Tổng lãnh sự quán Lào tại TP HCM; Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai cùng một số tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; Hội cựu chiến binh; đại diện các doanh nghiệp...

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, ông Lê Mai Thanh - Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua khen thưởng đã nêu bật những thành tích mà ông Lê Văn Kiểm đã đạt được từ năm 1997 đến nay. Là một cựu chiến binh, ngay sau khi rời quân ngũ trở về, ông Lê Văn Kiểm đã tập trung mọi tài lực vào sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực may xuất khẩu, ông là một trong số những người đi đầu mạnh dạn đổi mới, mua sắm thay thế công nghệ hiện đại, trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu và sản xuất giao hàng trực tiếp cho khách hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách làm này hiện nay các đơn vị ngành may đang áp dụng. Công ty may Huy Hoàng luôn giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và đã nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Riêng Công ty Cổ phần Golf Long Thành, đây là một mô hình mới, khá hiện đại, kiểu mẫu về tự chủ và sáng tạo. Sân golf này hoàn toàn do người Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và điều hành. Xây dựng từ năm 1996, hiện nay sân golf Long Thành được bình chọn là sân golf tốt nhất Việt Nam.

Cùng với việc sản xuất kinh doanh, chắt chiu từ những đồng tiền lợi nhuận, lúc nào ông cũng đau đáu nghĩ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nơi thiên tai, bão lũ... Trong những năm qua, ông Lê Văn Kiểm cùng các thành viên trong gia đình đã tài trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng ở TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi...

Tôn tạo và xây dựng bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại các khu di tích cách mạng; xây dựng và nâng cấp nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; mang hàng ngàn áo ấm tặng bộ đội biên phòng, hải đảo; giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tài trợ mổ mắt miễn phí cho hàng ngàn người mù nghèo; tài trợ mổ tim cứu sống hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh...

Tổng số tiền ông Lê Văn Kiểm và các thành viên trong gia đình dành cho các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa lên đến hàng chục tỉ đồng...

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Khi trở thành doanh nhân thành đạt, anh Lê Văn Kiểm luôn chia sẻ với cộng đồng, sống có nghĩa, có tình với đồng bào, đồng chí, càng có trách nhiệm cao đối với xã hội... Tấm lòng và việc làm từ thiện của anh còn vươn rộng tầm xa hơn đến với cựu chiến binh Lào, Cuba... giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nghĩa cử cao đẹp ấy chứa đựng tinh thần quốc tế vô sản, thể hiện đạo lý tốt đẹp, tình nghĩa của người Việt Nam. Không chỉ một mình làm từ thiện, anh còn vận động các doanh nghiệp khác cùng tham gia làm từ thiện. Anh Lê Văn Kiểm là “sứ giả của lòng nhân ái” được quần chúng nhân dân mến mộ...

Là một trong 60 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, được tôn vinh trong lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, anh Lê Văn Kiểm là một tấm gương sáng về thi đua yêu nước, cần nhân rộng, nêu gương cho mọi người học tập; là một doanh nhân tâm, tài trong thời kỳ kinh tế hội nhập, là tấm gương tiêu biểu cho các doanh nghiệp trên toàn quốc học tập và noi theo. Những nhân cách, nghĩa cử cao đẹp và những đóng góp tích cực của anh đối với đất nước, đối với nhân dân thể hiện một phẩm chất cao quý, đó là phẩm chất anh hùng của một con người anh hùng...”.

Ngay sau lời phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Lê Văn Kiểm đã xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã dành cho ông cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty vinh dự đặc biệt này.

Ông hứa sẽ ngày càng làm tốt hơn nữa, thực hiện cho bằng được những lời chỉ dẫn của Chủ tịch nước, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động mà Chủ tịch nước trao tặng

Xuân Xe
.
.