Vụ biển thủ ngân hàng lớn nhất tại Nhật
Một nữ nhân viên của Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTM), ngân hàng lớn thứ tư thế giới, đã biển thủ công khoảng 1 tỷ Yên (9 triệu USD).
Nữ công chức này 54 tuổi, là nhân viên hợp đồng của một chi nhánh, được biệt phái cho BTM. Trong thời gian làm việc ở bộ phận giao dịch, đương sự đã khuyến dụ nhiều người ký gửi tiền dài hạn để được hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, tiền không vào két sắt, mà vào túi đương sự.
Trước tổn thất do chủ quan và thiếu kiểm soát của BTM, tháng 8/2005, Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) đã ban hành một lệnh cải tiến hoạt động của BTM để tránh những tổn thất tương tự.
Về phần Ban giám đốc ngân hàng, họ không công bố chi tiết vụ biển thủ, giấu kín danh tánh người nữ nhân viên phạm pháp, với lý do đây là vấn đề của ngành cảnh sát và cuộc điều tra đang tiến hành, chưa kết thúc.
BTM là ngân hàng lớn thứ tư thế giới, có tổng trị giá tài sản vào khoảng 650 tỉ USD. Năm 1989, BTM trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán