65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:

Xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT

Thứ Tư, 12/06/2013, 17:20

Ngày 4/6, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua: “Công an nhân dân học tập , thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí cán bộ công an lão thành; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu, khách quý…

Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng Lực lượng Công an nhân dân (CAND) thành lực lượng vũ trang trọng yếu làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh  trật tự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.

65 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Lực lượng CAND vừa công tác chiến đấu vừa xây dựng lực lượng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt góp phần viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ đầu năm 1948 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go quyết liệt, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều hình thức phong phú.

Từ đó đến nay việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn liên tục luôn là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đặc biệt việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được gắn kết chặt chẽ với phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ" và các phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" làm cho phong trào được nâng lên tầm cao mới sâu sắc, toàn diện hơn, không chỉ được thực hiện trong Lực lượng CAND mà cả trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Công an các đơn vị địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức,  biện pháp phong phú nhằm vận dụng sáng tạo cụ thể hóa 6 điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ như phong trào "Hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"; "Hành quân theo bước chân những người anh hùng"; “Hành quân theo chân Bác" và thực hiện các khẩu hiệu hành động "Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ"; "Làm hết việc chứ không phải làm hết giờ"; "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân"; "Kỷ cương trách nhiệm hiệu quả”… Cấp ủy Đảng chính quyền các cấp đã có nhiều nghị quyết chỉ thị lãnh đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện hỗ trợ Lực lượng CAND các bộ, ban, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và có nhiều hình thức cổ vũ động viên góp ý kiến giám sát giúp đỡ cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an học tập thực hiện 6  điều Bác Hồ dạy.

Được rèn luyện trong phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và được tôi luyện trong công tác chiến đấu, Lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành lập nên nhiều chiến công xuất sắc được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng hy sinh, hàng vạn đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ quyết liệt, nguy hiểm trên mặt trận đấu tranh phòng,  chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Lực lượng CAND. Có thể khẳng định ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi CBCS quán triệt và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó an ninh trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy chính quyền tin cây.

Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà Lực lượng CAND đã đạt được trong phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trong thời gian qua; chúc mừng các điển hình tiên tiến đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh 6 điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá để xây dựng Lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và để tưởng nhớ, đền đáp công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu, mỗi CBCS công an nguyện phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, ra sức thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6  điều Bác Hồ dạy, quyết tâm xây dựng Lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan trong Lực lượng CAND chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân cả nước đối với Lực lượng CAND

Minh Tiến
.
.