Xếp hạng ảnh hưởng ở Washington

Thứ Tư, 07/12/2005, 10:15

Theo kết quả cuộc điều tra xã hội do hãng Harris Interactive tiến hành, hiện đang có tới 90% số người Mỹ cho rằng doanh nghiệp lớn đang có ảnh hưởng quá nặng trong hành lang chính quyền Washington.

Ngoài ra, trong danh sách 5 nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến bộ máy cầm quyền ở Mỹ mà người Mỹ lập ra còn có các Ủy ban hành động chính trị (Political Action Committees), chuyên tài trợ cho các quỹ vận động tranh cử của các chính trị gia Mỹ (85%); những người vận động ở hành lang nghị viện (74%); các phương tiện thông tin đại chúng (68%) và các hiệp hội thương mại (61%)...

Các công dân Mỹ đều cho rằng hầu như không có ảnh hưởng gì đáng kể đến bộ máy cầm quyền ở Washington là các doanh nghiệp nhỏ (92%), dư luận xã hội (78%), các tổ chức phi chính phủ (78%) và các sắc tộc thiểu số  (58%)

Lân Hưng (Theo website Washprofile)
.
.