Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71:

Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị

Thứ Tư, 30/12/2015, 08:00
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã được tổ chức trọng thể vào ngày 29-12-2015 tại Hà Nội. Đứng trước năm 2016 đầy thách thức với nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, lực lượng Công an đề ra mục tiêu trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Sáng 29-12-2015, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời, có: đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Giang Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng VKSND Tối cao; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 để tổng kết tình hình kết quả công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016.

Năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng nhất là việc tham gia hình thành cộng đồng ASEAN, triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; năm đầu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và thực thi nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và hoạt động của Lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự CAND.

Nhiều thành tích nổi bật

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt tình hình kết quả công tác Công an năm 2015, báo cáo nêu rõ: Năm qua trong bối cảnh hết sức khó khăn phức tạp nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến ANTT của đất nước nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lực lượng Công an đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các kế hoạch giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH không để bị động bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, trật tự an toàn xã hội có tiến bộ rõ rệt hơn, góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Cụ thể:

Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Lực lượng CAND đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc mít tinh, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các đoàn khách quốc tế. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp quan trọng trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế, điều hành kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu; tập trung điều tra, xử lý các vụ án kinh tế trọng điểm, thu hồi hàng trăm tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo TTATXH, Lực lượng CAND đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình hành động phòng, chống ma túy; Tăng cường công tác điều tra cơ bản, liên tục mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh tấn công tội phạm, nhất là cao điểm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015. Qua đó, phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm về hình sự, ma túy, về buôn bán người, tội phạm sản xuất, mua bán hàng lậu, hàng giả, tội phạm tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực tài chính, ngân hàng…

Năm 2015 đã kiềm chế được sự gia tăng các loại tội phạm; phạm pháp hình sự giảm 4,94% (so với năm 2014); bắt, vận động đầu thú, thanh loại trên 6.700 đối tượng, trong đó có gần 1.800 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Phát hiện, đấu tranh làm rõ 17.000 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các vụ buôn bán ma túy tuy giảm gần 3.500 đối tượng nhưng tăng về số lượng và tính chất buôn bán, hành vi chống đối lực lượng chức năng quyết liệt hơn. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ giảm 11,08%, người chết giảm 3,98%, bị thương giảm 15,26%). Triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật CAND: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Phát huy truyền thống vẻ vang - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đã chủ động tham mưu Ban Tổ chức cấp quốc gia tổ chức nhiều hoạt động cụ thể có hiệu quả và Lễ mít tinh trọng thể Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ IV của Lực lượng CAND. Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ VII, Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ VII. Tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến;… Thực hiện nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các ban, ngành, đoàn thể ngoài CAND tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, vinh quang đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Công tác hậu cần, kỹ thuật trong Lực lượng CAND đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhiệm vụ nặng nề

Dự báo năm 2016 tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện trọng đại của đất nước không để bị động bất ngờ, không để xảy ra khủng bố phá hoại. Tạo chuyển biến tích cực rõ nét hơn về TTATXH, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội làm giảm các loại tội phạm, không để xảy ra oan sai; điều tra khám phá các loại tội phạm cao hơn năm trước, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90% trở lên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì diễn ra vào thời điểm trước Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đổi mới thiết thực và hiệu quả, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề, những chủ trương, giải pháp cần tập trung chỉ đạo để bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những chủ trương, đối sách, giải pháp bảo vệ ANTT phục vụ tốt yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là khi Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và hình thành cộng đồng ASEAN; những diễn biến mới của tình hình tội phạm, nguyên nhân, giải pháp tập trung phòng ngừa đấu tranh; Việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, các văn bản pháp luật có liên quan và các giải pháp nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm phòng chống oan sai; Các giải pháp tăng cường tiềm lực tài chính hậu cần kỹ thuật, xây dựng Đảng, xây dựng Lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Trong năm qua Lực lượng CAND đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của đất nước; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông; giữ vững các vùng chiến lược trọng điểm, khu vực biên giới ven biển, an ninh trong tôn giáo, dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT ATXH. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả của Lực lượng CAND đạt được trong năm 2015.

Đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ, giải pháp Lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2016, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trước hết cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Lực lượng CAND trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt thực hiện nghiêm túc mọi nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Lực lượng CAND đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ IV; 07 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 5 tập thể, 33 cá nhân được tặng Huân chương Quân công; 65 tập thể, 159 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công; 41 tập thể, 945 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 30 tập thể 25 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 07 cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2015, tôn toàn Lực lượng CAND đã có 25 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 107 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Nhóm PV
.
.