Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus

Thứ Năm, 15/11/2018, 11:11
 Sáng 15-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón Trung tướng Ravkov Andrei Alekseevich. Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hoà Belarus.


Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hoà Belarus do Trung tướng Ravkov Andrei Alekseevich, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức nước ta từ ngày 14 đến 17-11.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác Việt Nam – Belarus tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng – an ninh và kinh tế - thương mại, trong đó quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự là lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam


Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, qua đó củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác Việt Nam – Belarus.

Sáng 15-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón Trung tướng Ravkov Andrei Alekseevich. Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hoà Belarus.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hoà Belarus.

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình, kết quả và phương hướng quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam – Belarus.

Hai Bộ trưởng thống nhất trong thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước sẽ duy trì trao đổi đoàn quân sự các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, như: Trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm giữa Quân đội hai nước; đào tạo, truyền thông quân sự, khoa học quân sự, giao lưu thi đấu thể thao quân sự, địa hình quân sự…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich ký kết Thoả thuận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự.

Sau Hội đàm, hai bên đã ký kết Thoả thuận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự, Kế hoạch trao đổi đoàn năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ravkov Andrei Alekseevich chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch trao đổi đoàn năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hoà Belarus cũng đã đặt vòng hoa và viếng các Anh hùng liệt sỹ, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Đoàn chào xã giao Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đơn vị, đồng thời tham quan một số di tích lịch sử văn hoá.


Quỳnh Vinh
.
.