Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9

Thứ Năm, 03/12/2015, 11:33
Sáng 3-12, Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2015) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các địa phương; nhiều tướng lĩnh thuộc Bộ quốc phòng, Bộ Công an; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các cơ quan, đơn vị quân đội, và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9...

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9.

Cách đây 70 năm, LLVT Quân khu 9 được thành lập vào ngày 10-12-1945 từ truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của quê hương miền Nam “thành đồng Tổ quốc”, luôn sát cánh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ĐBSCL trong cao trào cách mạng đấu tranh giành hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Trước những khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, quân và dân Quân khu 9 đã vừa tổ chức đánh địch, vừa cướp súng địch để tự trang bị. Nhờ vậy, từ những đội du kích, cảm tử quân đã phát triển nhanh chóng thành nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, trung đoàn và đơn vị binh chủng, được tổ chức hoạt động rộng khắp ĐBSCL cả thành thị và nông thôn làm nên nhiều chiến thắng vang dội mà các địa danh đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc như: trận Mộc Hóa, La Bang, Tầm Vu, Đầm Dơi-Cái Nước-Chà Là... và đập tan các chiến thuật, chiến dịch, chiến lược: “Hạm đội nhỏ trên sông”, “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, “Sóng thần Cửu Long”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”… của Đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam; góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Mùa xuân đại thắng năm 1975, đất nước trọn niềm vui, non sông thu về một mối, viết nên 16 chữ vàng truyền thống “Quân dân đoàn kết, Kiên cường bám trụ, Tự lực tự cường, Anh dũng chiến đấu” của LLVT Quân khu 9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9.

Giai đoạn 1975 – 1989, để bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, cùng với quân, dân cả nước, LLVT Quân khu 9 đồng loạt phản công và phối hợp với LLVT và nhân dân Campuchia đập tan chế độ phản động Pônpốt-Iêng xa ri, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội Nhà Phật trong lòng quân và dân nước bạn.

Trong những năm qua, Đảng bộ Quân khu 9 đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và LLVT Quân khu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, đột phá vào khâu yếu của tất cả các ngành, các cấp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp về mọi mặt; gắn công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công Hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của LLVT Quân khu 9.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương thành tích, sự tiến bộ trưởng thành và những đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 9 trong suốt 70 năm qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, yêu cầu của quân đội nói chung và LLVT Quân khu 9 hết sức nặng nề. Do đó, LLVT Quân khu 9 cần tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh; giáo dục cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành với Đảng với tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LLVT Quân khu 9 cần quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kiện toàn bộ đội chủ lực, tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và chất lượng chiến đấu của LLVT Quân khu chính quy tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng bộ đội địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, vững về chất lượng thực sự là lực lượng hùng hậu góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu cần nắm vững tình hình, không để bị động bất ngờ sẵn sàng đánh thắng địch trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp quân đội và công an bảo vệ an ninh quốc gia, hiệp đồng với các LLVT bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo của Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, quốc phòng với kinh tế, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới… góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương ĐBSCL vững về chính trị, mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng tốt mối quan hệ với nước bạn Campuchia, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thế lực thù địch, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam –Campuchia trở thành biên giới của hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Quân công Hạng Nhất tặng LLVT Quân khu 9.

Thái Bình
.
.