Chuẩn bị Gặp mặt, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu “Vì người nghèo”

Thứ Ba, 24/09/2019, 15:41
Ngày 24-9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019; đồng thời chủ trì họp cho ý kiến hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc triển khai Chương trình gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019 là hoạt động thiết thực ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, việc huy động nguồn lực thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng khoảng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; giúp đỡ người nghèo một cách hiệu quả, giúp người nghèo có nhà ở vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế qua đó cải thiện đời sống, tăng thu nhập, hạn chế tái nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhân dân ở các địa bàn khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đến hết tháng 8-2019, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận số tiền 48,9 tỷ đồng, trong đó có 231 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chuyển số tiền theo đăng ký là 42,5 tỷ đồng; có hơn 30 vạn tin nhắn ủng hộ người nghèo qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 là 6,3 tỷ đồng. Hiện nay 22 đơn vị, cá nhân đang làm các thủ tục hoặc chuyển tiếp số tiền còn lại theo đăng ký số tiền là 39,4 tỷ đồng.

Chương trình gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019 do UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì tổ chức. 

Thông qua Chương trình nhằm vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững; đồng thời ghi nhận, tôn vinh, biểu dương sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân đối với người nghèo, cộng đồng nghèo.

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến, Chương trình gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ( Hà Nội) vào 15h ngày 1-10-2019.

Cùng ngày, cho ý kiến hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay cần tránh hình thức, lãng phí trong tổ chức; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, huy động được sự tham gia của cả cộng đồng đối với cả phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung. Phần hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân ở tất cả các khu dân cư trong cả nước.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 nhằm tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Từ đó, góp phần tạo khí thế sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên các địa bàn dân cư trong cả nước, sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam. Thông qua hoạt động này sẽ tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với các tầng lớp nhân dân; khích lệ động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Minh
.
.