Cử tri Hà Nội kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai

Thứ Sáu, 06/07/2018, 08:59
Ngày 5-7, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 96 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,12%), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của TP Hà Nội. 

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, cử tri Hà Nội đã gửi hàng loạt kiến nghị đến các đại biểu liên quan đến các vấn đề “nóng” đang tồn tại trên địa bàn như xử lý sai phạm ở các tòa nhà chung cư, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…

Vay lại vốn vay ODA để thanh toán Dự án xây dựng cầu Nhật Tân

Trong đó, về quản lý đô thị và trật tự xây dựng, cử tri Hà Nội đề nghị lãnh đạo TP tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư; thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm; tăng cường giám sát chất lượng xây dựng các dự án chung cư cao tầng, tăng cường giám sát việc quy hoạch, cấp phép xây dựng tại những nơi phát triển “nóng” về đô thị.

Cử tri cũng phản ánh, tiến độ triển khai, giải phóng mặt bằng của nhiều dự án rất chậm, đề nghị TP chỉ đạo kiểm tra và xử lý thu hồi những dự án đã được phê duyệt quá thời hạn không thực hiện. Về hạ tầng giao thông, cử tri Hà Nội đề nghị TP sớm cho khởi công xây dựng đường vành đai 4 nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, cử tri 30 quận, huyện, thị xã cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc thiếu bãi quy hoạch giao thông tĩnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, quản lý phố đi bộ, tăng phụ cấp cho cán bộ cơ sở…

Trong ngày làm việc đầu tiên, 96 đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết tán thành (chiếm 94,12%), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của TP Hà Nội. 

6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị quyết còn lồng ghép nội dung phê duyệt phương án vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu.

Cụ thể, nội dung này được quyết nghị như sau: Tổng giá trị vay lại là khoảng 225.799 triệu đồng, trong đó gá trị vay lại Gói thầu số 1 là 157.334 triệu đồng và Gói thầu số 3 là 68.465 triệu đồng.Tổng giá trị trả nợ, bao gồm gốc và lãi tương đương khoảng 236.972 triệu đồng, thời hạn trả nợ gốc là 30 năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, việc phát sinh chi phí thực hiện 2 gói thầu số 1 và số 3 đã được Kiểm toán Nhà nước xác định là do các nguyên nhân khách quan. Việc TP vay lại 50% phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để vay lại với giá trị 1.085.574.286 Yên đã được Chính phủ chỉ đạo. 

Khoản vay lại này không làm mức dư nợ vay hàng năm của TP bị vượt quá quy định, đồng thời đã được Chính phủ chấp thuận không tính vào bội chi ngân sách địa phương.

Tốc độ giải ngân vốn xây dựng còn chậm

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, hai nội dung 2 nội dung được nhiều đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận liên quan đến tình hình thực hiện phân cấp quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. 

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP đã hoàn thành 167 dự án, trong đó có 98 dự án hoàn thành chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015; đã khởi công 64/102 dự án của năm 2016 và 5/126 dự án giai đoạn 2017-2020.

Tổng số dự án triển khai thực hiện cho đến nay cơ bản bảo đảm theo tiến độ đầu tư công trung hạn. Bước sang giai đoạn 2019-2020, khi đã thực hiện xong thủ tục đầu tư, các đơn vị sẽ tập trung vào triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Về tiến độ giải ngân và bố trí vốn, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã giải ngân được 27.166 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

"Tiến độ như vậy là chậm, nhất là với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án trọng điểm. Nhưng trong giai đoạn tiếp theo, khi cả hệ thống chính trị vào cuộc sẽ bảo đảm tiến độ", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ.

Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, tính tới cuối tháng 6, tổng số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP là 251.460 DN, trong đó có hơn 23.000 DN nhỏ và vừa. 

Các DN này đã tạo ra 67% số lượng việc làm, tạo thu nhập bình quân cho người lao động khoảng 5-7 triệu đồng/người/tháng, chiếm 44,8% doanh thu của DN và đóng góp gần 30% cho nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về việc thành lập DN, 100% DN trên địa bàn TP đã thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Đây là điểm đột phá, Hà Nội đi đầu cả nước, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao. 

Về tình hình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hà Nội đang tập trung triển khai quyết liệt, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng một TP thông minh. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được thực hiện trên nền tảng đồng bộ tất cả các quận, huyện, thị xã. TP đã thực hiện được 515 dịch vụ công trực tuyến, vượt chỉ tiêu 30% theo yêu cầu.

Xác minh tàu Cảnh sát đường thủy trong clip cát tặc lộng hành

Bên lền phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội sáng 5-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ động cho các phóng viên xem đoạn clip ghi lại cảnh một số tàu đang khai thác cát lậu ngay cạnh tàu của Cảnh sát đường thủy trên sông Hồng. 

Đoạn clip dài 25 giây trong điện thoại là do Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn vừa báo cáo ông tại giờ giải lao phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ một tàu Cảnh sát đường thủy trong clip “cát tặc lộng hành cạnh tàu cảnh sát”.

Theo người đứng đầu TP, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an nắm tình hình và tổ chức bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn.Công an TP Hà Nội cũng đã bắt giữ nhiều vụ khai thác cát lậu trên sông Hồng. Tuy nhiên, huyện Phúc Thọ và Ba Vì là cát hạt to, để phục vụ cho làm bê tông, có thể trộn vào cát vàng, nên nhiều đối tượng khai thác trái phép rất trắng trợn.

“Qua tình hình khai thác cát trái phép mà đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ phản ánh thì chúng tôi đã trao đổi với Giám đốc Công an TP để tiếp tục tổ chức nắm tình hình ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khai thác cát”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

Về việc có hay không việc “bảo kê” cho cát tặc hoạt động ngay cạnh tàu Cảnh sát số hiệu CSĐT – TDI 03 (thuộc lực lượng Cảnh sát đường thuỷ) như một clip quay được, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ giao cho Giám đốc Công an TP xác minh, làm rõ và sẽ thông tin với báo chí. Đây là địa bàn giáp ranh giữa 3 địa phương Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ nên tình hình khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp. 

UBND TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc đã có ký kết trao đổi và phối hợp đấu tranh ngăn chặn khai thác cát trái phép tại khu vực này.

Ngọc Yến
.
.