Lâm Đồng: 3 ứng cử viên bị loại khỏi danh sách bầu cử

Thứ Bảy, 14/05/2016, 16:09

Ba ứng cử viên do UBND TP Bảo Lộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng giới thiệu cùng một trường hợp tự ứng cử vừa bị Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng loại khỏi danh sách ứng cử.

Thông tin trên vừa được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công bố ngày 14-5.

Người bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội là bà Ka Linh, cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng giới thiệu.

Nguyên nhân khiến bà Linh bị Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội là do không trung thực trong kê khai hồ sơ (sử dụng bằng THPT không hợp pháp).

Một trường hợp khác là bà Moul Thoàn, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II, người được UBND TP Bảo Lộc giới thiệu.

Lý do là bà Moul Thoàn không kê khai rõ trong hồ sơ một số vấn đề mang tính bắt buộc. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, bà Moul Thoàn đã xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Bảng Niêm yết tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Lạt và đại biểu HDND phường 2, TP Đà Lạt

Riêng trường hợp ông Bùi Minh Quốc, ngụ tại đường Nguyễn Thượng Hiền, TP Đà Lạt, người tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội, sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng xác minh hồ sơ.

Kết quả, ông Bùi Minh Quốc không trung thực trong kê khai hồ sơ (không nêu rõ lý do bị khai trừ ra khỏi đảng; hiện nay tham gia lãnh đạo một tổ chức không hợp pháp).

Ngoài ra, tại buổi lấy ý kiến cử tri nơi ông Bùi Minh Quốc cư trú, 100% cử tri không đồng ý giới thiệu ông Bùi Minh Quốc ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau hiệp thương lần 3, người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Lâm Đồng là 13 ứng cử viên; người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng là 129 người, HĐND cấp huyện là 703 người và cấp xã là 6.930 người.

Kim Ngân
.
.