Mỗi phường chỉ giữ từ 5-10 cụm loa

Thứ Bảy, 01/07/2017, 08:48
Tại hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã quý II, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở TT&TT triển khai ngay từ tháng 7 chứ không thí điểm về loa phường. Cụ thể, với 4 quận nội thành cũ là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng chỉ để lại mỗi phường từ 5-10 cụm loa.

Các cụm loa này không được chĩa vào trường học, bệnh viện hay khu vực nhiều người già, người nước ngoài sinh sống… Nội dung tuyên truyền trên loa phường chủ yếu liên quan đến thiên tai, thảm họa chứ không sử dụng hàng ngày. Còn đối với các huyện ngoại thành tạm thời duy trì sử dụng như hiện tại.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng đề nghị Sở chủ trì xây dựng Cổng thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố để đúng ngày 30-10 sẽ khai trương. Như vậy, TP sẽ có kho dữ liệu, nền móng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cũng trong buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các quận, huyện, thị xã, sở, ngành đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy cũng như UBND TP.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tồn tại, hạn chế, như: Chỉ số Xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội còn thấp, đứng thứ 58/63 tỉnh, TP; tình hình cháy nổ còn phức tạp; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công; còn tình trạng ùn tắc giao thông; công tác khám chữa bệnh chất lượng thuốc, cấp nước sạch… có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu; công tác xử lý môi trường làng nghề, rác thải cần tiếp tục khắc phục…

Loa phường sẽ chỉ tuyên truyền chủ yếu về thiên tai, thảm họa.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo đồng bộ giải pháp trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Trong chỉ đạo, điều hành, đề nghị các địa phương chú trọng giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người có công, các đối tượng hưởng chính sách, đặc biệt quan tâm hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm các giải pháp liên quan đến chất lượng sống của người dân như khám chữa bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết công ăn việc làm…

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “TP đang có chủ trương kêu gọi đầu tư vào dịch vụ, vì vậy, các quận, huyện cần phải hướng đến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn bởi nếu chỉ chú trọng thu tiền sử dụng đất thì các quận, huyện sau từ 3 đến 5 năm tới sẽ hết nguồn thu”, người đứng đầu Hà Nội nêu dẫn chứng.

Diệp Linh
.
.