Biển người Trung Quốc "lấp kín" công viên, khu du lịch hậu COVID-19

Chủ Nhật, 03/05/2020, 16:31
Hơn 20 triệu lượt khách du lịch nội địa được báo cáo chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày ở Trung Quốc, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được khống chế ở nước này.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc ngày 3/5 cho biết có đến 23 triệu lượt khách du lịch nội địa được ghi nhận tại nước này trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, bắt đầu từ ngày 1/5. Đây là kỳ nghỉ đầu tiên người dân Trung Quốc được đi lại thoải mái từ khi dịch COVID-19 khởi phát cuối năm ngoái.

"Biển người" Trung Quốc đi lại cạnh bờ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải ngày 1/5. Ảnh: ITN

Tại thành phố Thượng Hải, chỉ trong hai ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, hơn một triệu du khách được báo cáo đã ghé thăm 130 địa điểm du lịch chính của thành phố. Tại Bắc Kinh, hàng triệu người đổ ra đường lấp kín các công viên và khu vui chơi.

Dù phần lớn các địa điểm du lịch tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại từ 30/4, song giới chức nước này khẳng định tất cả đều phải áp dụng quy tắc giới hạn lượng khách tham quan theo đúng hướng dẫn của chính phủ.

Truyền thông Trung Quốc khẳng định các công tác đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hình ảnh tại một số khu vực công cộng cho thấy nhiều người đã phớt lờ các quy tắc.

Đám đông tập trung cạnh bờ sông ở Thượng Hải. Ảnh: ITN

Khác với tình hình sôi động ở các đô thị lớn sâu trong nội địa, thành phố Cáp Nhĩ Tân ở biên giới Nga - Trung Quốc vẫn phải đóng cửa tất cả các nhà hàng ăn tối cho tới khi có thông báo mới, trong nỗ lực ngăn chặn tụ tập đám đông trong kì nghỉ lễ.

Cáp Nhĩ Tân được xem là điểm nóng mới của dịch bệnh khi ghi nhận nhiều ca nhiễm mới là người trở về từ nước ngoài, chủ yếu là Nga. Trung Quốc đang nỗ lực ngăn dịch xâm nhập trở lại, trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này đã được kiểm soát.

Từ khi khởi phát tháng 12 năm ngoái ở Vũ Hán, Trung Quốc, dịch COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra cái chết của hơn 240.000 người trong tổng số 3,5 triệu người nhiễm. Do tình hình dịch bệnh khó lường ở nhiều nước, Trung Quốc đã tụt xuống thứ 11 toàn cầu về số người nhiễm khi chỉ báo cáo 82.887 ca dương tính và 4.633 ca tử vong.

Thiện Nhân
.
.