Bữa tối thân mật giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc

Thứ Bảy, 01/07/2017, 10:47
Mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự tiệc tối thân mật và lên thăm khu vực riêng trên tầng 3 của Nhà Trắng… những cử chỉ phá lệ này của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là bước khởi đầu mới đầy thuận lợi cho việc hàn gắn vết rạn trong quan hệ Washington-Seoul.

Quan hệ vốn rất nồng ấm giữa Mỹ-Hàn Quốc bỗng dưng nổi sóng gió bắt đầu từ hồi tháng 3 và đỉnh điểm là tháng 4 khi ông Donald Trump ngỏ ý muốn Seoul trả chi phí lắp đặt hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ước tính vào khoảng 1 tỷ USD. Còn Hàn Quốc thì khẳng định giữ nguyên lập trường rằng nước này chỉ cung cấp địa điểm và các phương tiện hỗ trợ, Mỹ chịu phần chi phí triển khai, vận hành, bảo trì THAAD.

Và thế là, câu chuyện về hệ thống THAAD trước đó từng được coi là minh chứng cho sự đoàn kết của Mỹ-Hàn trong vấn đề Triều Tiên bỗng chốc trở thành nguyên nhân làm chia rẽ hai đồng minh thân thiết. Chưa hết, nó còn trở thành “thùng thuốc súng” làm bùng nổ những mâu thuẫn bên trong Hàn Quốc cũng như sự căng thẳng của giới cầm quyền.

Một điểm đáng chú ý là sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất, các ứng viên tham gia cuộc tranh cử Tổng thống trong đó có ông Moon Jae-in (sau này trở thành Tổng thống đắc cử) đã hứa hẹn xem xét lại việc lắp đặt hệ thống này. Ông Moon Jae-in cũng nhiều lần bày tỏ thái độ cầu thị, mềm mỏng và sẵn sàng đối thoại, thậm chí là thương lượng với CHDCND Triều Tiên…

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân Kim Jung-sook tại Nhà Trắng. Ảnh: Yonhap.

Bên cạnh đó, việc CHDCND Triều Tiên liên tiếp thử các loại tên lửa mới trong một thời gian ngắn cũng tạo ra nhiều thách thức cho cả Mỹ và Hàn Quốc…

Bấy nhiêu sự kiện cũng đã đủ khiến quan hệ Mỹ-Hàn trở nên xa cách hơn và làm giới chức Washington lo ngại về nguy cơ “mất đi một đồng minh” ở khu vực Đông Bắc Á. Vì thế, chuyến công du Mỹ và cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump vào ngày 30-6 đã được coi là cơ hội tốt để hai bên tập trung thảo luận các biện pháp thiết lập mối quan hệ cá nhân của hai lãnh đạo cũng như củng cố quan hệ đồng minh, tăng cường hợp tác để kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Theo tin từ hãng CNN, hôm 29-6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt tại thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến công du Mỹ kéo dài 2 ngày của mình. Tại đây, ông đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời dự tiệc tối thân mật và phá lệ đưa ông lên thăm khu vực riêng tư tọa lạc trên tầng 3 của Nhà Trắng. Phóng viên của hãng BBC thì nhận định, trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Moon Jae-in đã được Nhà Trắng tiếp đón với nghi thức cao nhất và điều này thể hiện tầm quan trọng chiến lược của đồng minh Hàn Quốc đối với Mỹ.

Cũng theo phóng viên này, trong cuộc gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc đã nhất trí sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ đồng minh, sẵn sàng cho sứ mệnh phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù chi tiết của cuộc hội đàm không được tiết lộ nhưng theo lời Tổng thư ký báo chí Nhà Xanh Yoon Young-chan thì hai nhà lãnh đạo đã rất thẳng thắn và nghiêm túc thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in đã đặc biệt đề cao vai trò quan trọng của liên minh Hàn-Mỹ khi nhấn mạnh rằng “Liên minh Hàn –Mỹ: một hành trình lớn hướng tới hòa bình và thịnh vượng”. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết đã thảo luận “hiệu quả” với người đồng cấp Hàn Quốc về nhiều vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm và rằng hai bên cũng bắt đầu hiểu nhau hơn.

Theo lịch trình của chuyến công du Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in còn có các cuộc gặp với những quan chức khác của Mỹ và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn để tại đó hai bên đưa ra tuyên bố chung về kết quả hội nghị. Giới phân tích nhận định, đây là một chuyến đi mang tính chất củng cố liên minh và cũng là cách để Mỹ-Hàn Quốc giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn đang nảy sinh từ vấn đề THAAD.

Phan Hiển
.
.