Thảm sát sắc tộc, dân thường bị chặt đầu man rợ ở Congo

Chủ Nhật, 19/02/2017, 09:12
Ngày 18-2 theo giờ địa phương, cuộc tấn công sắc tộc đẫm máu đã diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến nhiều dân thường thiệt mạng theo cách hành quyết man rợ.

Đại diện chính quyền tỉnh Kivu cho hay, cuộc tấn công này gây ra bởi nhóm quân bạo lực Mai-Mai Mazembe chống lại người Hutu tại làng Kyaghala và các khu vực lân cận. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Hope Kubuya, một nhà hoạt động dân sự đã xác nhận vụ thảm sát này và tiết lộ rằng 24 người đã bị chặt đầu dã man bằng dao dựa và 1 phụ nữ bị bắn chết.

Cũng theo nhà hoạt động Hope Kubuya thì cuộc thảm sát của nhóm phiến quân Mai-Mai Mazembe sẽ càng khơi nguồn thêm cho các cuộc tấn công, xung đột sắc tộc khác trong khu vực.

Mai-Mai Mazembe là một nhóm phiến quân bao gồm người Nanda, Hunde và Kobo, hoạt động tại phía Bắc và phía Nam tỉnh Kivu.

Trong năm vừa qua, hàng chục người dân thường khác đã bị kết liễu ở các tỉnh phía Đông CHDC Congo bởi nhóm này. Các cuộc xung đột chưa bao giờ chấm dứt kể từ khi hàng trăm ngàn người dân tộc Hutu đổ bộ tới đây từ Rwanda, chạy trốn cuộc diệt chủng tại quốc gia đó.

Linh Bùi
.
.