Iran phong tỏa toàn quốc

Chủ Nhật, 11/04/2021, 13:00
Iran quyết định phong tỏa toàn quốc trong vòng 10 ngày để ngăn làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này tiếp tục gia tăng.

Khung cảnh vắng vẻ trong một khu chợ ở Iran. Ảnh: AP

"Thật không may, hôm nay chúng ta đã bước vào làn sóng thứ tư", Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/4 phát biểu trên truyền hình khi thông báo lệnh phong tỏa, Reuters đưa tin. Ông Rouhani cho biết thêm các ca bệnh mới chủ yếu là người nhiễm COVID-19 "siêu lây nhiễm" có nguồn gốc từ Anh.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Alireza Raisi, lệnh phong tỏa sẽ ảnh hưởng tới 23 trong tổng số 31 tỉnh, thành trải dài khắp lãnh thổ nước này. Theo quyết định mới, các doanh nghiệp, trường học, nhà sách, nhà hát và các cơ sở thể thao sẽ bị buộc phải đóng cửa.

Đáng chú ý, lệnh phong tỏa cũng đồng thời cấm tụ tập đông người trong những ngày đầu tiên của tháng ăn chay linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo, dự kiến bắt đầu vào ngày 13/4 tới.

Iran hiện đang cố gắng nới rộng quy mô tiêm chủng, nhưng gặp khó trong bối cảnh nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu hạn chế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 200.000 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở Iran. Tuần tới, Iran sẽ nhận 700.000 liều vaccine AstraZeneca từ cơ chế COVAX của WHO.

Tính đến ngày 11/4, Iran ghi nhận hơn 2 triệu ca COVID-19, bao gồm gần 20.000 ca nhiễm mới trong ngày trước đó. Hơn 64.000 người đã thiệt mạng vì COVID-19 ở Iran.

Thiện Nhân
.
.