Nga: Còn quá sớm để kết luận ai đứng sau vụ ám sát

Thứ Năm, 22/12/2016, 08:12
RT hôm 21-12 dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hiện chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra bất kì kết luân nào liên quan đến người đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 19-12.


“Chúng ta mặc dù rất nóng lòng tìm ra kẻ đứng đằng sau chỉ đạo vụ tấn công, nhưng cần phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ nhóm điều tra chung. Mọi kết luận ở thời điểm hiện tại đều là vội vàng.” Ông Dmitry Peskov nói với báo giới hôm 21-12.

Ngày 20-12,thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát đã được đưa về nước với những nghi lễ trang trọng tại Ankara và Moscow. Ảnh: RT.

Trái ngược với tuyên bố của ông Peskov, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 20-12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định: "Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều biết rằng Phong trào Gulen đứng đằng sau vụ ám sát đại sứ Nga Andrei Karlov".

Sau cuộc điện đàm của 2 người đứng đầu giới ngoại giao Washington và Ankara, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cũng tuyên bố nên có một cuộc điều tra kỹ lưỡng trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ ám sát ông Andrey Karlov. Ảnh: ABC.

Được biết, Ankara ngay sau vụ ám sát đã tuyên bố thấy “một số dấu hiệu cụ thể” chứng minh tay súng là người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, vốn đang lưu vong ở Mỹ. Chính quyền ông Erdogan hồi tháng 7 từng buộc tội Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính và yêu cầu Mỹ dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trưởng Ankara Melih Gökçek hôm 21-12 cũng ám chỉ kẻ tấn công có liên quan đến phong trào Gulen. Theo ông, những câu hét liên quan đến Aleppo của kẻ thủ ác sát hại Đại sứ Nga chỉ là để đánh lạc hướng dư luận và tạo hiệu ứng truyền thông.

Tuy nhiên, đại diện của giáo sĩ Fethullah Gulen nhấn mạnh phong trào của ông Gulen không dính líu gì đến vụ ám sát.

Một số giả thuyết khác liên quan đến vụ việc cũng được tuyên bố, Thượng nghị sĩ Frantz Klintsevich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga, cho rằng hành động mưu sát ông Karlov đã được lên kế hoạch trước và có thể do chính NATO đứng đằng sau.

“Mọi người đều biết ngài Đại sứ sẽ tới triển lãm ảnh này. Có thể là tổ chức IS hoặc lực lượng người Kurd, những người đang cố làm tổn thương uy tín của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, cũng rất có thể là một lực lượng tình báo bí mật của NATO ở nước ngoài đứng sau vụ việc. Đây là một hành động khiêu khích đầy thách thức với cả Moscow và Ankara” - ông Klintsevich nói.

Phùng Nguyễn
.
.