Thủ tướng Hàn Quốc: Triều Tiên thể hiện cấp độ khiêu khích hoàn toàn mới

Thứ Ba, 29/08/2017, 09:45
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon hôm 29-8 cho rằng. vụ phóng tên lửa mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên thể hiện một cấp độ “khiêu khích hoàn toàn mới” vì lần đầu tiên tên lửa bay qua Nhật Bản.


“Tình huống này đặc biệt nghiêm trọng. Triều Tiên đã tiếp tục bắn tên lửa chỉ trong 2 ngày.  Vụ phóng tên lửa này là một cấp độ khiêu khích hoàn toàn mới vì nó lần đầu tiên bay qua vùng trời của Nhật Bản”, ông Lee phát biểu khai mạc một cuộc họp nội các.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: EPA

 “Chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc hơn”, ông cho biết thêm.

Trước đó vài giờ, Triều Tiên đã bắn một tên lửa ở gần Pyongyang bay qua Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được khoảng 2.700 km với độ cao tối đa 550 km.

Đây là lần đầu tiên tên lửa của Triều Tiên bay qua Nhật Bản, tuy nhiên Bình Nhưỡng tuyên bố đó là “nỗ lực đưa vệ tinh vào quỹ đạo”.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên bắn hàng loạt tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông hôm 26-8 nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Toại Khanh
.
.