Trực thăng Mi-17 rơi khiến 9 người thiệt mạng

Thứ Năm, 18/03/2021, 15:18
Toàn bộ 9 quân nhân trên chiếc trực thăng Mi-17 của quân đội Afghanistan đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ rơi gần thủ đô Kabul, nghi do trúng tên lửa.

Một chiếc Mi-17 của quân đội Afghanistan. Ảnh: ITN

DW dẫn thông báo ngày 18/3 của quân đội Afghanistan xác nhận chiếc trực thăng Mi-17 đã rơi vào đêm 17/3 tại huyện Behsud thuộc tỉnh Maidan Wardak gần thủ đô Kabul. Toàn bộ 9 người trên khoang, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 5 binh sĩ đặc nhiệm đã thiệt mạng.

Một nguồn tin địa phương cho biết, chiếc máy bay nói trên thuộc nhóm 4 trực thăng được sử dụng để vận chuyển vũ khí, lương thực và binh sĩ đặc nhiệm từ trung tâm tỉnh Maidan Wardak đến huyện Behsud.

Theo Reuters, chiếc máy bay đã bị tên lửa nhắm bắn khi nó cất cánh và dường như rơi ngay sau đó. Chưa có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ việc, trong khi Bộ Quốc phòng Afghanistan cam kết sẽ tiến hành điều tra.

Mil Mi-17 là thế hệ trực thăng nổi tiếng do Nga sản xuất, được phát triển từ khung thế hệ trực thăng huyền thoại Mi-8 nhưng có động cơ lớn hơn để tăng tải trọng, trong đó phiên bản vận tải có khả năng mang theo 4 tấn hàng hóa. Mi-17 cũng có thể trang bị vũ khí để tham gia các nhiệm vụ tấn công.

Afghanistan đối mặt nhiều nguy cơ an ninh do hoạt động của lực lượng Taliban cũng như của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Năm ngoái, ít nhất 10 chiếc trực thăng đã rơi ở Afghanistan do bị tấn công hoặc do trục trặc kỹ thuật.

Thiện Nhân
.
.