Đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa dịch

Thứ Sáu, 20/03/2020, 08:55
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, Sở Công Thương đã khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp (DN) chủ lực để triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu...

Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khẳng định: “TP Hồ Chí Minh hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người tiêu dùng (NTD) đối với các mặt hàng thiết yếu. Thậm chí, thành phố còn có khả năng cung ứng nguồn hàng tăng 50% - 100% trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, không nên ồ ạt đi mua hàng dự trữ quá nhiều, sẽ gây mất cân đối cung cầu, đồng thời gây lãng phí”.

TP Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra nhiều tình huống để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong tất cả các tình huống, thành phố luôn chú trọng phương án bán hàng online, phát huy kênh phân phối thương mại điện tử (TMĐT) nhằm đưa hàng hóa hiệu quả đến tay NTD. Để triển khai tốt việc bán hàng online, Sở Công Thương cũng yêu cầu các DN, hệ thống phân phối cần cập nhật tất cả các sản phẩm với những thông tin minh bạch về thành phần, chất lượng, giá cả... lên trang web của mình.

Các DN sản xuất cũng như các nhà phân phối cũng đã tích cực chuẩn bị nguồn hàng và cam kết đảm bảo đủ cung cấp cho NTD. Điển hình, Công ty Vissan có đủ nguồn hàng thịt lợn cung cấp ổn định ra thị trường và DN cũng cam kết đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm chế biến với giá bán không tăng.

Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân cho biết: “Công ty Ba Huân tăng 20-30% đối với mặt hàng thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm.Với mặt hàng trứng gia cầm, công ty cam kết cung ứng đầy đủ, tăng độ phủ trên diện rộng và đang giảm giá bán để kích cầu tiêu dùng”.

Tại các hệ thống siêu thị, sức mua hiện đang tăng mạnh nhất, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Để đáp ứng nhu cầu của NTD, các siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung nguồn hàng, nhất là hàng thiết yếu không bị thiếu hụt. Đại diện hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết, đơn vị đang dự trữ nguồn hàng dành riêng cho dịch bệnh khá lớn, tương đương với lượng hàng dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán vừa qua nhằm để đảm bảo cung ứng ra thị trường.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị giảm mạnh do đặt hàng qua điện thoại, website để được giao đến tận nhà.

Đồng thời, cũng để hỗ trợ cho NTD trong mùa dịch, hơn 800 siêu thị, cửa hàng trên cả nước của nhà bán lẻ này đã giảm giá mạnh từ 15% - 45% cho hơn 10.000 sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, sữa, nhu yếu phẩm và các loại gia vị thông dụng...

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Big C, hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ lượng hàng hóa khá dồi dào, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân. Riêng các mặt hàng “chống dịch” như khẩu trang, nước rửa tay... là những mặt hàng luôn trong tình trạng “cháy hàng”, khan hiếm, để tất cả người dân đều mua được những mặt hàng này, các siêu thị đều có dán thông báo, mỗi khách hàng chỉ mua được tối đa 2 chai nước rửa tay, 2 gói khẩu trang kháng khuẩn (3 cái/gói) hoặc 1 gói khẩu trang (5 cái/gói).

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khẳng định, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng tăng cường phát hiện và xử lý các đối tượng thu gom, tích trữ gây thiếu hàng cục bộ để làm giá, gây rối loạn thị trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp tự nâng giá hàng hóa.

Thúy Hà
.
.