Bay quốc tế rẻ hơn nội địa

Thứ Hai, 04/07/2022, 18:01

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây mức vé bay nhiều chặng nội địa cao hơn vé bay quốc tế. Nguyên nhân được cho là giá vé quốc tế không áp giá trần, giá sàn do đó các hãng thực hiện giá vé theo cơ chế thị trường và nhu cầu du lịch nội địa và giá nhiên liệu tăng cao.

Cụ thể,  giá vé từ TP Hồ Chí Minh đi Thái Lan và Singapore hiện đang ở mức từ 2.500.000 đến 2.800.000 đồng, trong khi đó chặng bay Hà Nội  - TP Hồ Chí Minh  khách phải trả từ 3.400.000 đến 5.500.000 đồng. Các chuyến bay đêm của hãng hàng không giá rẻ  Vietjet Air cũng có giá khoảng 3.400.000 đồng/khứ hồi. Từ ngày 1/7/2022 Vietjet mở lại đường bay Busan (Hàn Quốc) với đường bay Nội Bài (Hà Nội) với 3 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Tư, Sáu và Chủ Nhật, tăng lên 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ 12/7/2022 với giá vé  hấp dẫn chưa từng có với chỉ từ 280.000 đồng  một lượt.

Đặc biệt, khi đặt vé và thanh toán toán qua Vietjet SkyClub, khách hàng sẽ được miễn phí phí thanh toán. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay của Vietravel Airline với giá 3.700.000 đồng/khứ hồi để bay vào thời gian hợp lý, thuận tiện hơn và nếu khách bay Bamboo Airways hoặc Vietnam Airlines, khách hàng phải trả từ 4.000.000 đến 5.500.000 đồng/chuyến khứ hồi.

Bay quốc tế rẻ hơn nội địa -0
Hành khách làm thủ tục trên chuyến bay khai trường đường bay mới của VietJet.

Tuy nhiên, nếu khách bay từ TP Hồ Chí Minh đi Singapore của Vietjet Air và Jetstar Asia sẽ có mức giá từ 2.500.000 đồng đến 2.800.000 đồng. Nếu bay từ Hà Nội, mức giá khách phải trả là 3.100.000 đồng đến 3.900.000 đồng trên chuyến bay của các hãng như Scoot, Air Asia. Tương tự, chặng TP Hồ Chí Minh - Bangkok có giá 2.500.000 đống đến 2.800.000 đồng/khứ hồi của các hãng Vietjet Air, Air Asia. Từ Hà Nội, để bay đi Bangkok, du khách có thể lựa chọn chuyến rẻ nhất có giá 4.800.000 đồng của Air Asia.

Trong khi đó tại các chặng bay nội địa từ Hà Nội đi Huế, Nha Trang, Phú Quốc đang ở mức rất cao. Cụ thể, chặng Hà Nội - Huế có giá 4.000.000 đồng đến 4.200.000 đồng của Vietjet và Vietnam Airlines. Chặng Hà Nội - Nha Trang có giá 4.200.000 đồng đến 4.800.000 đồng ở tất cả các hãng. Chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 3.500.000 đồng đến 3.800.000 đồng (Vietjet Air) và mức 3.800.000 đến 5.000.000 đồng  nếu bay Bamboo Airway hay Vietnam Airlines.

Theo Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) - TS. Bùi Doãn Nề, giá các chuyến bay dịp cao điểm của các hãng hàng không có khác biệt lớn là do yếu tố “lệch đầu”. Tức là, có một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, còn chiều ngược lại có nhu cầu rất thấp. Do vậy, mức giá các chuyến bay có thể cao hơn thường lệ để đảm bảo hiệu quả chi phí, bù đắp chiều bay "rỗng" hoặc không đủ khách. Cũng theo TS. Bùi Doãn Nề, giá vé máy bay bao gồm các yếu tố chi phí, được các hãng tính toán để có hiệu quả và mang tính cạnh tranh. Do đó, biến động giá vé phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu trên thị trường.

Cùng đó, giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường được các hãng hàng không thực hiện theo cơ chế dải giá linh hoạt, gồm nhiều mức giá từ thấp đến cao với các điều kiện giá vé khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hành khách mua từ sớm sẽ có cơ hội mua được mức giá thấp; mua sát ngày nhiều khả năng sẽ phải trả giá cao hơn do đã hết chỗ giá tiết kiệm.

Phạm Huyền
.
.