Gia tăng vận chuyển trái phép pháo nổ

Thứ Năm, 01/02/2024, 16:29

Một số địa phương bị “điểm danh” vì có các vụ việc vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép pháo nổ như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn...

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024, đặc biệt là giai đoạn giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cơ quan Hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó nổi lên một số hiện tượng nóng, nổi cộm.

Trong đó, đáng chú ý là tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ chủ yếu sử dụng phương thức lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Một số địa phương xuất hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép pháo nổ như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn...

Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, từ các nước châu Âu, hâu Mỹ, tuyến đường bộ từ Lào thực hiện trung chuyển qua Việt Nam theo tuyến đường biển.

Gia tăng vận chuyển trái phép pháo nổ -0
Buôn lậu pháo lại "nóng" dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài các mặt hàng trên, cơ quan hải quan cũng kiểm tra phát hiện việc vận chuyển sách, báo có nội dung không phù hợp với văn hóa phẩm của Việt Nam như vụ việc do Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách nhập cảnh mang theo 69 đầu sách có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước tình hình phức tạp nêu trên, lực lượng chức năng đã quyết liệt ra quân. Từ ngày 16/12/2023 đến 15/1/2024, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 1.253 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.611,9 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Riêng về công tác phòng chống ma túy, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 38 vụ/49 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ; Công an 24 vụ; Biên phòng 7 vụ. Tang vật thu trên 55,4 kg ma túy các loại.

Để đẩy mạnh các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong những tháng cuối năm, đặc biệt là giai đoạn giáp tết Nguyên đán, ngày 30/11/2023, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-BCĐ389 về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngày 6/12/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch 6278/KH-TCHQ về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trên cơ sở các kế hoạch trên, Cục Hải quan các tỉnh thành phố, các đơn vị nghiệp vụ kiểm soát chống buôn lậu của Cục Điều tra chống buôn lậu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, địa bàn đơn vị quản lý đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, cảnh báo nghiệp vụ về các tuyến, địa bàn, loại hình có nguy cơ rủi ro về buôn lậu, gian lận thương mại.

Hà An
.
.