Khai trương Phòng trưng bày "Nhận diện hoá - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường"

Thứ Hai, 06/03/2023, 15:30

Ngày 6/3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) khai trương Phòng trưng bày “Nhận diện hoá - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường” tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Hơn 500 sản phẩm của hơn 30 nhãn hiệu, chủ yếu là dầu gội, sữa tắm thông dụng, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng được trưng bày tại đây.

Tại phòng trưng bày, khách thăm quan sẽ được thực tế phân biệt, so sánh giữa hàng thật, hàng giả, những điểm khác biệt. Đơn cử như, sản phẩm thuốc elevit sản xuất tại Australia, bằng mắt thường rất khó phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể biết được. 

Tuy nhiên, tại đây, lực lượng QLTT thông tin về hàng thật, hàng giả để người tiêu dùng nhận biết được như: thuốc elevit không đóng vào chai mà ở dạng vỉ thuốc; mẫu mã của elevit thật, hàng chính hãng Australia sẽ có màu trắng, chỉ đóng gói theo hình chữ nhật màu trắng hồng 100 viên/hộp, gồm 10 vỉ, mỗi vỉ có chứa 10 viên thuốc. Ngoài ra, không có tờ hướng dẫn hay bất kì giấy tờ nào khác có trong hộp. Bên cạnh đó, viên thuốc elevit có màu trắng, hình bầu dục với chiều dài 17mm, bên ngoài không có mùi, không vị.

Khai trương Phòng trưng bày
Sản phẩm thuốc elevit sản xuất tại Australia chỉ có dạng viên đóng vỉ, không có loại đóng chai.

Bên cạnh đó, tại đây còn trưng bày những túi vỏ con nhộng, nguyên liệu thuốc giảm cân và thuốc thành phẩm đựng trong từng túi với tiếng nước ngoài do Cục QLTT TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hoá tại Khu đô thị Times City.

Khai trương Phòng trưng bày
Thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân giả tại phòng trưng bày.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì nhãn mác. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa trên.

Trên thực tế, thời gian vừa qua, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ liên quan đến các sản phẩm hoá phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm vi phạm, hàng lậu, gian lận thương mại. Điển hình, vụ việc Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại 2 địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn quận Gò Vấp chứa trữ, kinh doanh hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Khai trương Phòng trưng bày
Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh chỉ cách phân biệt hàng thật, giả tại phòng trưng bày.

Tại điểm kinh doanh nằm ở địa chỉ 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm là dầu gió xanh Singapore, tẩy tế bào chết spa, dầu xả bưởi, kem body Bạch Ngọc Liên, kem dưỡng da Pháp, bông tẩy trang... Theo giá trị đang được niêm yết trên thị trường mạng, lô hàng có tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Còn tại điểm kinh doanh 284/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, tổ công tác khác của Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố đã thu giữ gần 340 thùng hàng hóa với tổng số lượng hơn 30.000 tuýp/chai các sản phẩm là khử mùi Coast, Gel lột mụn 24k Gold mask, nước hoa OUD AL SUNTAN, nước hoa Karri, xịt chống nắng M’AYCREATE. Lô hàng có tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Tổng trị giá số hàng hóa là gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ hàng hóa chủ yếu được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, không có cửa hàng cũng như thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa tại hai địa điểm kinh doanh trên đều có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, việc mở cửa phòng trưng bày "Nhận diện hoá - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường" sẽ giúp người tiêu dùng trang bị thêm khả năng nhận biết về sản phẩm để hạn chế một cách thấp nhất những rủi ro trong quá trình mua sắm.

Khai trương Phòng trưng bày
Nguyên liệu và thành phẩm thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng do lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại Khu đô thị Times City.

Tổng cục QLTT xác định hoá phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm liên quan đến sức khoẻ của người dân, do vậy đây là mặt hàng trọng điểm trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại của lực lượng QLTT, nhất là trên môi trường Internet. Đặc biệt, trong năm 2023, ngay từ đầu năm, lực lượng QLTT cũng có những chuyên đề phát hiện, tấn công vào các cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan đến việc các mặt hàng hoá phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm.

Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả, hàng vi phạm với chủ đề “Nhận diện hoá - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường” mở cửa miễn phí từ ngày 6/3 đến hết ngày 12/3 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lưu Hiệp
.
.