Nhận vận chuyển gần 60 ngàn gói thuốc lá lậu của người lạ lấy 5 triệu tiền công

Thứ Hai, 24/04/2023, 14:50

Dừng chiếc ô tô tải kiểm tra, đoàn công tác liên ngành phát hiện 115 thùng giấy trên xe chứa gần 60 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu…

Ngày 24/4, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết đang cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP)  tỉnh,  đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP)  lập hồ sơ xử lý vụ vận chuyển gần 60 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu  trên địa bàn.

Dùng xe tải vận chuyển gần 60 ngàn gói thuốc lá lậu ngoại nhập -0
Số thuốc lá lậu "khủng" bị đoàn liên nhành phát hiện.

Trước đó khoảng 2h cùng ngày, đoàn liên ngành do Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì tổ chức mật phục tại một tuyến đường trên xã Hưng Điền phát hiện xe tải BKS 62H-036.02 lưu thông theo hướng từ chợ Hưng Điền vào TP Tân An có dấu hiệu đáng ngờ nên dừng phương tiện kiểm tra.

Thấy đoàn công tác liên ngành, người điều khiển phương tiện là Lê Văn Vàng (SN 1992, quê Kiên Giang, tạm trú Tân Hưng, Long An) đã bỏ phương tiện chạy trốn. Đoàn liên ngành đã cử tổ công tác truy đuổi và bắt được Vàng.

Khám xét chiếc xe tải, đoàn liên ngành phát hiện 115 thùng giấy bên trong chứa tổng cộng 57.100 gói thuốc lá điếu ngoại nhập hiệu Jet và hero nên lập biên bản tạm giữ người và phương tiện.

Tại cơ quan điều tra, Vàng khai, ngày 23/4, được một người chưa rõ lai lịch thuê chở số hàng lớn từ Tân Hưng về Cao Lãnh (Đồng Tháp) với giá 5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Vàng bắt xe khách từ Kiên Giang đến Tân Hưng (Long An) và liên hệ với một người tên Tâm (chưa rõ lai lịch) nhận xe tải chứa đầy hàng và ứng trước 3 triệu tiền công. Khi di chuyển được khoảng 10km thì Vàng bị đoàn liên ngành chốt chặn phát hiện, khống chế.

Hàn Phi
.
.