Những “cú hích” phục hồi thị trường lao động

Chủ Nhật, 13/02/2022, 09:10

Các giải pháp thích ứng linh hoạt, cùng với việc nền kinh tế đang có nhiều tín hiệu khởi sắc đã có tác động tích cực đến thị trường lao động. Điều này được thể hiện rõ qua việc 2 tháng cuối năm 2021, tuyển dụng lao động đã hoạt động nhộn nhịp hơn.

Đặc biệt, ngay sau Tết hoạt động tuyển dụng lao động càng trở lại mạnh mẽ hơn, nhiều địa bàn phía Nam, nhiều doanh nghiệp phải cho nhân viên ra đường tìm kiếm lao động. Theo các chuyên gia lao động, tới đây cùng với nhiều chính sách hỗ trợ đang được tiếp tục triển khai, thị trường lao động hứa hẹn sẽ có tốc độ hồi phục lạc quan hơn nữa và chuyển biến tích cực trong năm 2022.

Gia tăng tuyển dụng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Công ty Cổ phần Đầu tư và thiết kế Thành An (quận Hà Đông, Hà Nội) đã bắt đầu triển khai tuyển dụng gần 100 nhân sự để đáp ứng nhu cầu công việc. Chuyên về xây dựng, sửa chữa, thiết kế, thi công các công trình xây dựng dân dụng, nên việc triển khai nhiều đơn hàng cùng lúc cần một lượng lớn nhân sự.

Những “cú hích” phục hồi thị trường lao động -0
Các chính sách hỗ trợ đang được triển khai sẽ tiếp sức cho thị trường lao động phục hồi tốt hơn thời gian tới.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc công ty cho biết, do lượng nhân sự có hạn nên những tháng cuối năm, nhiều công trình sửa chữa nhỏ lẻ công ty đã không dám nhận. Tuy vậy hiện nay, khối lượng công trình nhận triển khai ngay sau Tết đang rất ồ ạt, vì thế nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty hiện rất cần kíp.

“Để đảm bảo khả năng thi công một số công trình cùng lúc và đáp ứng tiến độ của khách hàng, chúng tôi cần thêm khoảng 100 nhân lực và đang phải đăng thông tin tuyển dụng ở nhiều kênh khác nhau. Nhân lực cần chủ yếu là thiết kế, giám sát, thợ cơ khí, lao động phổ thông. Lao động yêu cầu phải có sức khoẻ, nhanh nhẹn và trách nhiệm với công việc. Về chuyên môn, phía công ty có thể đào tạo thêm. Mức lương sẽ từ 8-15 triệu đồng/tháng tuỳ thuộc vào từng vị trí công việc. Phía công ty sẽ lo chỗ ăn, ở cho người lao động. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo hiện nay với những vị trí như giám sát, thiết kế có thể tuyển dụng nhanh được, còn lao động phổ thông sợ không tuyển kịp vì họ về quê ăn Tết chưa lên, hoặc có thể còn lo ngại dịch bệnh mà chưa quay trở lại thành phố”, anh Lâm cho hay.

Trong khi đó, theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, những ngày làm việc đầu năm mới, mỗi ngày có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua trung tâm, với khoảng gần 1.000 vị trí việc làm. Các đơn vị tuyển dụng nhiều nhất chủ yếu thuộc các lĩnh vực: cơ khí, may mặc, công nghệ thông tin... với mức lương dao động 7-15 triệu đồng. Theo dự báo của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng trong tháng 2 sẽ tăng dần trong thời gian tới. “Những ngày qua, lượng lao động quay trở lại làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất rất lớn do đó thị trường lao động sau Tết khá ổn định. Tuy nhiên, do đã thích ứng linh hoạt với trạng thái mới mà không ít doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất ngay từ đầu năm, dẫn đến nhu cầu cần tuyển dụng thêm nhân sự. Xu hướng tuyển dụng sẽ tăng dần trong thời gian tới”, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết.

Nhận định về thị trường tuyển dụng những tháng đầu năm sẽ sôi động hơn, báo cáo mới nhất của chuyên trang Việc làm tốt (vieclamtot.com) cho rằng, mức lương trung bình của thị trường lao động phổ thông đã cao hơn mặt bằng lương trước lúc giãn cách xã hội từ 6%-8%. Mức lương sẽ tiếp tục đi ngang và đi lên nữa khi thị trường sôi nổi sau Tết. Điều này đến từ nhu cầu tuyển dụng của một số ngành luôn ổn định, cùng nhiều giai đoạn tăng trưởng. Báo cáo của chuyên trang này nhấn mạnh, nhu cầu nhân sự sau dịch của một số ngành sẽ tăng mạnh, cụ thể nhóm tài xế/nhân viên giao hàng tăng từ 65% đến 86%, nhóm công nhân tăng từ 54% đến 90%.

Thêm động lực phục hồi

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thị trường lao động đang phục hồi do sản xuất cũng đang trong quá trình phục hồi. Có những doanh nghiệp đã phục hồi 100% lao động. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã đạt mức phục hồi bình quân chung là 85% lao động. Việc có thêm những chính sách hỗ trợ đang được gấp rút triển khai trong thời gian tới, thị trường lao động được nhận định sẽ có những bước phục hồi nhanh hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, để tạo việc làm ổn định cho người lao động, một số chính sách hỗ trợ người lao động đang được nhanh chóng triển khai như: gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động; cho vay ưu đãi để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho công nhân ưu đãi để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Những “cú hích” phục hồi thị trường lao động -0

“Dự kiến gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động nhằm nhanh chóng ổn định thị trường lao động sẽ trị giá khoảng 6.600 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp được thực hiện lần này là hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Có 2 mức hỗ trợ, đối với người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm là 500.000 đồng/tháng; đối với người lao động về quê quay trở lại làm việc được hỗ trợ 1 triệu đồng, tối đa trong 3 tháng. Cùng với đó, Chính phủ còn có chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho công nhân vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 25.000 tỷ đồng”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết.

Ông Thanh cho biết thêm, ngay sau Tết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã bắt tay xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 15/2 tới đây Bộ sẽ trình Chính phủ thông qua hướng dẫn thực hiện hỗ trợ. Về cơ bản, gói hỗ trợ sẽ triển khai trong tháng 2, thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội cho rằng, hiện Chính phủ thực hiện quan điểm chống dịch theo hướng linh hoạt, thích ứng mở cửa nhà máy, công xưởng, doanh nghiệp… do đó nhu cầu tăng lên, người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm trở lại.

“Với việc có thêm các chính sách hỗ trợ chuẩn bị được triển khai, thị trường lao động hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Bởi các chính sách này được Chính phủ ban hành rất kịp thời, phù hợp với mong muốn của công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay. Những tháng đầu năm là mùa tuyển dụng, vì thế triển khai nhanh các gói hỗ trợ này sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp và người lao động, đồng thời thị trường lao động sẽ có thêm cú hích để phục hồi nhanh hơn”, TS Nguyễn Thị Lan Hương đánh giá.

Phan Hoạt
.
.