Tái diễn tình trạng “hết xăng còn dầu” ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 24/10/2022, 10:41

Mặc dù không có tình trạng “găm hàng” để trục lợi trong bối cảnh giá cả xăng dầu biến động thất thường nhưng nguồn cung nhỏ giọt đã dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Lâm Đồng buộc phải treo bảng “hết xăng”, “hết xăng còn dầu” hoặc tạm dừng kinh doanh để chờ nguồn cung.  

Trong các ngày 22 và 23/10, trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đức Trọng và một phần huyện Di Linh với chiều dài khoảng 50km, có khoảng 50 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì có tới 10 cây xăng treo bảng ghi “hết xăng dầu”, trong đó phần lớn là "hết xăng, còn dầu".

Tái diễn tình trạng “hết xăng còn dầu” ở Lâm Đồng -0
Nhiều cây xăng ở Lâm Đồng thông báo "hết xăng, còn dầu".

Khu vực từ chân đèo Prenn, TP Đà Lạt tới xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với chiều dài hơn 5km, có hai cây xăng là Phúc Sơn và Phúc Lợi nhưng cả hai đều thông báo “hết xăng, còn dầu” từ mấy ngày qua. Điều này đã khiến cho người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để đổ được xăng, người dân khu vực trên buộc phải di chuyển tới cây xăng Phi Nôm, thuộc, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Nếu không muốn đi xa, người tiêu dùng buộc phải chấp nhận mua xăng lẻ tại một địa điểm sát Trạm thu phí Định An với giá 30.000đ/lít. 

Một số cây xăng nằm dọc quốc lộ 20, qua địa bàn huyện Đức Trọng cũng đang trong tình cảnh tương tự. Thậm chí, một vài cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn rào chắn, tạm dừng hoạt động đã nhiều ngày nay. Hai cây xăng nằm liền kề nhau, đoạn ngã 3 Tà Hine, thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, cũng đã dán thông báo hết xăng. 

Không ít cây xăng mặc dù không dán thông báo về tình trạng xăng dầu nhưng khi có người tới đổ xăng thì nhân viên ra hiệu chỉ còn dầu.

Tái diễn tình trạng “hết xăng còn dầu” ở Lâm Đồng -0
Tình trạng "hết xăng còn dầu" đã kéo dài trong nhiều ngày qua tại Lâm Đồng.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng “hết xăng, còn dầu” cũng đang xảy ra tại nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù vậy nhưng theo ghi nhận của PV Báo CAND, vẫn không xảy ra tình trạng người dân chen lấn, xếp hàng để vào đổ xăng dầu tại những cây xăng đang hoạt động bình thường.

Ông Đoàn Văn Nguyên, chủ một cây xăng trên quốc lộ 20, thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng cho biết, thời gian qua nguồn cung xăng dầu về rất chậm, bị đứt quãng nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu xăng. Theo ông Nguyên, mức chiết khấu hiện tại rất thấp khiến doanh nghiệp bán lẻ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ. 

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, biến động của giá dầu thế giới, nguồn cung hạn chế đã làm ảnh hưởng đến giá cả, nguồn cung xăng dầu trong nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Thống kê mới đây, có tới 20-30% cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa kinh doanh nhưng thông báo “hết xăng, còn dầu” hoặc “hết dầu, còn xăng”, một số đại lý thông báo hết cả xăng và dầu. Tình trạng này xảy ra trong khoảng thời gian từ 2-3 ngày.

Tái diễn tình trạng “hết xăng còn dầu” ở Lâm Đồng -0
Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một cây xăng.

Do nguồn hàng ít ỏi, doanh nghiệp phân phối cung cấp xăng dầu cho các đại lý bán lẻ rất ít, chỉ từ 30-50% so với nhu cầu thực tế. Riêng hệ thống 83 cửa hàng trực thuộc và đại lý thuộc Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex) và 4 cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Vũng Tàu (Pvoil) cung cấp hàng đúng sản lượng bình quân, đáp ứng đầy đủ nguồn hàng.

Tỉnh Lâm Đồng có 331 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, thuộc sở hữu của 220 doanh nghiệp. Có 2 doanh nghiệp đầu mối là Công ty Xăng dầu Lâm Đồng và Công ty Dương Đông Tây Nguyên. Ngoài ra, còn có một thương nhân phân phối là Công ty TNHH Phúc Sơn. Sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân hàng năm của tỉnh Lâm Đồng vào khoảng 300.000m3.

Khắc Lịch
.
.