Thu giữ nhiều thuốc "Liên hoa thanh ôn" và kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 01/03/2022, 14:45

Ngày 1/3, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đã liên tiếp phát hiện bắt giữ số lượng lớn tân dược và dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, vào chiều ngày 28/2, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hồng Bàng) đã phát hiện Nguyễn Văn Quế (SN 1989, ở thôn 2, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), vận chuyển 1.200 hộp (tương đương 28.800 viên) thuốc “Liên hoa thanh ôn” do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ trị giá 105 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/2, Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, ở phố Hàng Kênh, quận Lê Chân) trong khi đang vận chuyển 400 hộp (tương đương 9.600 viên) “Liên hoa thanh ôn” do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, trị giá 35 triệu đồng. Ngọc Anh cũng đã bị Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hồng Bàng) phát hiện bắt giữ.

Hải Phòng thu giữ nhiều sản phẩm y tế điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc -0
Phát hiện thu giữ hàng nghìn viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Cùng ngày 25/2, Công an quận Hồng Bàng còn phát hiện thêm Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1988, ở phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng) đang giao dịch mua bán 400 hộp (tương đương 9.600 viên) thuốc “Liên hoa thanh ôn” do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, trị giá 35 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 26/2, Công an quận Hồng Bàng phát hiện Lai Văn Huy (SN 1991, ở xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng) đang vận chuyển 1.500 bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19, do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá 100 triệu đồng.

Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu sử dụng que kit test xét nghiệm SARS-CoV2, thuốc điều trị COVID-19 của người dân tăng cao đột biến, các đối tượng kinh doanh, thu mua, gom hàng trôi nổi trên thị trường, bán lại với giá cao nhằm thu lời bất chính.

Theo đó, Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành nắm tình hình, rà soát các cá nhân, tổ chức kinh doanh trực tiếp tại các cửa hàng trên địa bàn và kinh doanh thương mại điện tử, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh mua găm hàng, tăng giá thu lợi bất chính… Kết quả đã phát hiện bắt giữ tổng số 48.000 viên thuốc “Liên hoa thanh ôn” và 1.500 bộ kit test COVID-19, trị giá hàng trăm triệu đồng.

V. Huy
.
.